Ném 'bom xăng' sang nhà hàng xóm vì hát karaoke gây ồn

Trần Cường
Trần Cường
23/11/2020 06:26 GMT+7

Sau khi ném 'bom xăng' sang nhà hàng xóm, ông Nguyễn Huy Ngọc chạy lên tầng 2 và đóng cửa, đổ xăng ra khắp phòng dọa châm lửa để cố thủ trước lực lượng chức năng.

Theo thông tin từ Công an TP.Hà Nội, khoảng 22 giờ 30 ngày 21.11, cơ quan này nhận tin báo về một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra tại phố Triều Khúc (H.Thanh Trì), nên tổ chức lực lượng xử lý vụ việc.
Thời điểm công an tiếp cận hiện trường, ông Nguyễn Huy Ngọc (61 tuổi, trú xóm Đình, xã Tân Triều, H.Thanh Trì) đứng trên tầng 3, cầm những chai thủy tinh đựng xăng, châm lửa đốt rồi ném sang nhà hàng xóm. Nhận thấy tính chất phức tạp, tổ công tác đã tiếp cận, đưa người trong nhà bị ném “bom xăng” ra ngoài, đồng thời yêu cầu chi viện lực lượng phòng cháy chữa cháy, cấp cứu và công an địa bàn.
Tiếp đó, lực lượng chức năng phá cửa nhà ông Ngọc để ập vào khống chế ông này. Tuy nhiên, ông Ngọc đã chạy lên tầng 2 và đóng cửa, đổ xăng ra khắp phòng dọa châm lửa để cố thủ.
Khoảng 2 giờ 30 sáng 22.11, ông Ngọc châm lửa đốt trong phòng, tổ công tác nhanh chóng phá cửa, dập tắt đám cháy. Ông Ngọc ngoan cố dùng dao chống trả quyết liệt khiến 2 chiến sĩ phải dùng biện pháp nghiệp vụ tiếp cận, khống chế. Thời điểm bị khống chế, ông Ngọc bị bỏng xăng 15% diện tích cơ thể, được đưa đi cấp cứu ngay sau đó.
Theo lãnh đạo địa phương, bước đầu xác định nguyên nhân của vụ việc là do hàng xóm thường hát karaoke gây ồn ào, ông Ngọc nhắc nhở, góp ý nhiều lần không được nên dẫn đến việc ném “bom xăng”.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.