Nâng cấp 6 xã của TP.Biên Hòa lên phường

Lê Lâm
Lê Lâm
27/06/2019 09:39 GMT+7

TP.Biên Hòa (Đồng Nai) tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thành lập 6 phường thuộc thành phố và quyết định của Thủ tướng công nhận TP.Biên Hòa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.

Ngày 26.6, TP.Biên Hòa tổ chức lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) về việc thành lập 6 phường thuộc thành phố và quyết định của Thủ tướng về công nhận TP.Biên Hòa hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới.
Ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư đã đến dự và trao các nghị quyết, quyết định của UBTVQH, Thủ tướng cho lãnh đạo TP.Biên Hòa.
Theo Nghị quyết của UBTVQH, từ 1.7.2019, 6 xã của TP.Biên Hòa gồm: Hóa An, An Hòa, Hiệp Hòa, Tam Phước, Phước Tân và Tân Hạnh sẽ chính thức trở thành phường. Sau thời điểm này, TP.Biên Hòa có tổng cộng 29 phường và chỉ còn 1 đơn vị hành chính cấp xã là xã Long Hưng.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.