Nâng cao hiệu quả dạy nghề cho nông dân

25/08/2017 10:24 GMT+7

Bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề cho nông dân để sau khi học nghề, nông dân áp dụng được vào thực tiễn.

Chiều 24.8, đoàn công tác T.Ư do bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư, dẫn đầu đã làm việc với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi về kết quả việc thực hiện Kết luận số 61 của Ban Bí thư T.Ư Đảng về đề án “Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Hội Nông dân Việt Nam trong phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và xây dựng giai cấp nông dân Việt Nam giai đoạn 2010 - 2020”.
Phát biểu tại buổi làm việc, bà Trương Thị Mai đề nghị tỉnh Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả công tác dạy nghề cho nông dân để sau khi học nghề, nông dân áp dụng được vào thực tiễn. Nguồn vốn từ quỹ hỗ trợ nông dân phải tạo ra sức lan tỏa sâu rộng, từ một hộ thành nhóm hộ, từ nhóm hộ thành hợp tác xã, từ một mô hình thành nhiều mô hình.
Sáng cùng ngày, bà Trương Thị Mai đã trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo, ngư dân có hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Ngãi.
Bà Trương Thị Mai đã trao 200 suất quà (1 triệu đồng/suất) cho học sinh nghèo ở Quảng Ngãi Ảnh: Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.