Nạn nhân vụ nổ súng ở Đà Nẵng từng bị trục xuất

28/11/2015 07:45 GMT+7

Li Muzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bị bắn chết sáng 26.11 khi vừa ra khỏi nhà, là người từng bị trục xuất trước thời hạn do kinh doanh trái phép, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng cho hay.

Li Muzi (31 tuổi, quốc tịch Trung Quốc), bị bắn chết sáng 26.11 khi vừa ra khỏi nhà, là người từng bị trục xuất trước thời hạn do kinh doanh trái phép, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TP.Đà Nẵng cho hay.

Theo hồ sơ, năm 2011 ông Li nhập cảnh vào VN theo diện công ty bảo lãnh, sử dụng visa B3 với mục đích hoạt động thương mại, nhưng ông Li không làm việc cho công ty này theo đăng ký, mà nhờ bạn gái khi đó là Nguyễn Thị Quỳnh Nga đứng tên lập công ty.
Sau đó, Li núp bóng công ty của Nga, đưa khách Trung Quốc vào VN du lịch trái phép, thuê Xu Xiande (30 tuổi, quốc tịch Trung Quốc, cựu sinh viên ĐH Sư phạm và ĐH Kinh tế Đà Nẵng) làm phiên dịch và hướng dẫn viên. Cả hai bị PA72 phát hiện, xử phạt và trục xuất về nước.
Lực lượng công an phong tỏa để khám nghiệm hiện trường
Như Thanh Niên đã thông tin, sáng 26.11 ông Li vừa dắt xe máy ra cổng nhà (đường Nguyễn Duy Hiệu, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) chuẩn bị chở con đi học thì bị một nam thanh niên dùng súng bắn chết rồi phóng xe bỏ chạy. Công an TP.Đà Nẵng đã lập chuyên án do Phó giám đốc Trần Mưu trực tiếp chỉ đạo truy xét.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.