Nạn nhân đầu tiên vụ ‘oan sai 40 năm’ nhận bồi thường oan sai 615 triệu đồng

Trung Hiếu
Trung Hiếu
29/05/2019 17:43 GMT+7

Chiều 29.5, ông Nguyễn Văn Dũng, nạn nhân trong vụ oan sai ở Tây Ninh cách đây 40 năm, đến Viện KSND tỉnh Tây Ninh nhận tiền bồi thường oan sai.

Tại đây, ông Thân Văn Danh, Trưởng phòng 8, Viện KSND tỉnh Tây Ninh, người trực tiếp thụ lý giải quyết vụ việc trao cho ông Nguyễn Văn Dũng (61 tuổi, ở ấp Xóm Mới 2, xã Thanh Phước, H.Gò Dầu, Tây Ninh) số tiền bồi thường oan sai 615 triệu đồng.
Số tiền này bao gồm 160 triệu đồng bồi thường bị bắt giam oan 3 năm 9 tháng 14 ngày (1.379 ngày x 116.000 đồng/ngày); 261 triệu đồng bồi thường tổn hại tinh thần; gần 42 triệu đồng bồi thường vì hành vi nhục hình; hơn 99 triệu đồng chi trả cho chi phí kêu oan; 38 triệu đồng chi phí thăm nuôi, chữa bệnh thời gian tạm giam; gần 14 triệu đồng bồi thường xâm phạm danh dự, nhân phẩm; 615.000 đồng chi phí tài liệu, hồ sơ kêu oan...
Sau khi nhận tiền bồi thường, ông Dũng yêu cầu Viện KSND tỉnh phải giải quyết tiền lãi trong khoảng thời gian hơn 6 tháng, tính từ ngày 20.12.2018, thời điểm Chi cục Thi hành án dân sự H.Gò Dầu (Tây Ninh) ra quyết định thi hành án. Ông Danh đồng ý với yêu cầu này và cho biết sẽ báo cáo với Viện KSND tối cao.
Ông Nguyễn Văn Dũng (giữa) nhận tiền bồi thường oan sai từ Viện KSND tỉnh Tây Ninh Ảnh: Đình Quân

Ngoài ra, ông Dũng cũng cho biết sẽ làm đơn đề nghị giám đốc thẩm vì ông cho rằng bản án có nhiều điều khoản chưa thỏa đáng và hợp lý, trong đó sẽ tập trung vào việc tòa án chưa xem xét chế độ, quyền lợi của quân nhân đối với ông theo quy định.

Như Thanh Niên đã thông tin, cách đây 40 năm, ông Dũng cùng với 7 người bị bắt oan trong một vụ cướp vàng tại nhà máy xay xát ở ấp Bùng Binh, xã Đôn Thuận, H.Trảng Bàng (Tây Ninh). 8 người đã bị giam 3 năm 9 tháng 14 ngày mới được thả tự do.

Sau khi ra tù, nhờ có quyết định đình chỉ điều tra vụ án, năm 2018 ông Dũng kiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đòi bồi thường hơn 40 tỉ đồng, nhưng cuối cùng TAND tỉnh Tây Ninh phán quyết bồi thường 615 triệu đồng.

Bảy người còn lại do không có quyết định đình chỉ điều tra nên vẫn mang thân phận bị can suốt 36 năm qua. Sau khi Báo Thanh Niên có loạt bài phản ánh những sai sót liên quan đến vụ việc, ngày 4.4, Viện KSND tỉnh Tây Ninh trao quyết định đình chỉ điều tra vụ án cho 7 nạn nhân.

Sau khi nhận quyết định đình chỉ vụ án, 7 nạn nhân đã làm đơn yêu cầu khôi phục danh dự và bồi thường thiệt hại oan sai. Hiện Viện KSND tỉnh Tây Ninh đang chờ ý kiến chỉ đạo của Viện KSND tối cao để giải quyết cho 7 nạn nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.