Nạn 'cát tặc' đe dọa cơ sở được nhà bác học A.Yersin thành lập từ 1896

Nguyễn Chung
Nguyễn Chung
17/09/2019 05:48 GMT+7

Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng trại chăn nuôi Suối Dầu, cho hay việc khai thác cát đã làm sạt lở trên diện rộng phần đất của Trại chăn nuôi Suối Dầu; có nơi bị sạt lấn sâu vào từ 30 - 40 m, dài trên 50 m.

Ngày 16.9, ông Dương Hữu Thái, Viện trưởng Viện Vắc xin và sinh phẩm y tế, cho biết gần đây nạn khai thác cát trái phép tái diễn trên sông Suối Dầu, gây ra tình trạng sạt lở đáng báo động tại phần đất thuộc Trại chăn nuôi Suối Dầu (xã Suối Tân, H.Cam Lâm, Khánh Hòa).
Ông Nguyễn Văn Minh, Trưởng trại chăn nuôi Suối Dầu, cho hay việc khai thác cát đã làm sạt lở trên diện rộng phần đất của Trại chăn nuôi Suối Dầu; có nơi bị sạt lấn sâu vào từ 30 - 40 m, dài trên 50 m.
Theo ông Nguyễn Ngọc Khuê, Chủ tịch UBND xã Suối Tân, địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra, để phát hiện, ngăn chặn, xử lý nhằm chấm dứt tình trạng này. Trại chăn nuôi Suối Dầu được nhà bác học A.Yersin thành lập năm 1896. Trại là cơ sở chăn nuôi động vật thí nghiệm lâu đời và duy nhất tại VN, phục vụ cho nghiên cứu, sản xuất vắc xin.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.