Nam thanh niên nghi 'ngáo đá' chém cậu ruột tử vong

Lê Tân
Lê Tân
14/03/2018 12:13 GMT+7

Với biểu hiện bị " ngáo đá ", Trịnh Minh Hiếu (28 tuổi, ngụ phường Đông Hải 1, quận Hải An, Hải Phòng) đã chém cậu ruột tử vong rồi vào trụ sở công an phường gào thét.

Trước đó, tối 13.3, Hiếu đến nhà cậu ruột là anh Bùi Văn Mạnh (36 tuổi, trú tại 432 đường Đà Nẵng, phường Đông Hải 1, quận Hải An) chơi. Đến khoảng 4 giờ sáng, Hiếu có biểu hiện “ngáo đá”, đã cầm dao chém nhiều nhát vào người anh Mạnh.
Hàng xóm của anh Mạnh khi nghe tiếng kêu cứu đã chạy sang, nhưng Hiếu nói anh Mạnh là ma, đồng thời khóa trái cửa và tiếp tục chém anh Mạnh tử vong. Sau khi sát hại anh Mạnh, Hiếu chạy sang trụ sở Công an phường Vạn Mỹ (cách nhà anh Mạnh 500 m) tiếp tục gào thét, cho rằng anh Mạnh là ma. Hiếu bị Công an phường Vạn Mỹ bắt giữ ngay sau đó.
Đến 11 giờ sáng nay, 14.3, các lực lượng chức năng đã khám nghiệm xong tử thi và bàn giao cho gia đình nạn nhân làm thủ tục mai táng.
Công an quận Hải An đang tiếp tục làm rõ vụ án mạng này. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.