Nam thanh niên bị tàu hỏa đâm tử vong

20/08/2016 11:26 GMT+7

Kết quả điều tra của các cơ quan chức năng xác định nam thanh niên nằm chết cạnh đường tàu, đoạn qua địa bàn thôn 3 (xã Gia Phố, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) là do bị tàu hỏa đâm .

Ông Đặng Hồng Thanh, Trưởng công an xã Gia Phố cho biết, sáng sớm 20.8, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân và trình báo vụ việc tới cơ quan chức năng.  Đến 9 giờ cùng ngày, Công an huyện Hương Khê, Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp và các cơ quan chức năng liên quan đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nạn nhân.
“Bước đầu, cơ quan chức năng xác định nạn nhân tử vong do tàu hỏa đâm trúng. Hiện chúng tôi đang hoàn tất các thủ tục, thông báo trên phương tiện thông tin đại chúng để người thân biết đến nhận dạng nạn nhân. Trong trường hợp không xác định được danh tính nạn nhân, không có người đến nhận dạng thi thể, chính quyền địa phương sẽ chôn cất theo phong tục”, ông Thanh nói.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 19.8, một nam thanh niên (chưa rõ danh tính) đi ngang qua đường sắt Bắc - Nam, đoạn qua địa bàn thôn 3, xã Gia Phố thì bị đoàn tàu hỏa (chưa xác định được số hiệu) đâm trúng, hất văng khỏi đường sắt khoảng hơn 1 m. Nạn nhân tử vong tại chỗ trong tình trạng khuôn mặt bị biến dạng.
Ông Dương Văn Yên, trưởng thôn 3 (xã Gia Phố) cho biết, tại khu vực hiện trường có một lối mòn nhỏ ngang qua đường sắt Bắc - Nam, không có rào chắn. “Theo nhận dạng bên ngoài thì nạn nhân khoảng 15 - 18 tuổi; cao 1,65 m; mặc quần bò lửng, áo màu đen”, ông Yên nói.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.