Nam thanh niên bị công an mời làm việc vì đăng tin sai về virus corona

31/01/2020 21:28 GMT+7

Đăng thông tin sai sự thật về virus corona trên mạng xã hội , một thanh niên ở Vĩnh Long bị công an mời làm việc và đối diện với án phạt từ 10 - 15 triệu đồng.

Chiều 31.1, Công an Q.Cái Răng (TP.Cần Thơ) phối hợp Sở Thông tin - Truyền thông tỉnh Vĩnh Long mời Nguyễn Nhựt Tân (20 tuổi, quê H.Càng Long, Trà Vinh, đang làm việc tại H.Long Hồ, Vĩnh Long) lên làm việc vì đăng thông tin sai sự thật về dịch bệnh do virus corona trên mạng xã hội.
Theo cơ quan công an, Tân là chủ tài khoản Facebook “Tân Vĩnh Trà”. Ngày 30.1, trên trang cá nhân của mình, Tân đăng tải thông tin “Cái Răng Cần Thơ đã có cas nhiễm virus corona đầu tiên”. Cán bộ an ninh Công an Q.Cái Răng phát hiện thông tin do chủ tài khoản đăng sai sự thật và rơi vào thời điểm nhạy cảm, gây lo lắng trong dư luận.

Dòng trạng thái với nội dung sai sự thật được Tân đăng trên trang cá nhân

ẢNH CÔNG AN CUNG CẤP

Sau khi xác minh chủ tài khoản, Công an Q.Cái Răng đã mời Tân đến trụ sở làm việc. Tân thừa nhận thông tin nêu trên là do mình bịa đặt và đăng trên Facebook cá nhân để vui chơi với bạn bè. Sau khi được cán bộ nhắc nhở, giáo dục, Tân thừa nhận việc đăng tải thông tin là sai sự thật.
Tân đã viết bản tường trình, cam kết không tái phạm và gỡ bỏ thông tin đã đăng trên trang cá nhân, nếu tái phạm sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật. Bên cạnh đó Tân đã đăng một dòng trạng thái khác nhằm đính chính: “Xin đính chính lại cần thơ chưa có cas nhiễm corona nào nhé. Xin lỗi đã làm mọi người hoang mang”.
Công an Q.Cái Răng đã lập hồ sơ, củng số để xử lý theo quy định.
Theo cơ quan chức năng, hành vi thông tin sai sự thật của Tân về bệnh do virus corona là vi phạm điểm a, khoản 3 Điều 64, Nghị định 174/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin và tần số vô tuyến điện, có mức phạt từ 10 - 15 triệu đồng.
 
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.