Nam học sinh bị cột sắt cắm vào đầu trong giờ học thể dục

Lê Tân
Lê Tân
09/04/2019 16:21 GMT+7

Khi thực hiện động tác nhảy cao qua xà, nam học sinh đã va chạm với cột sắt và bị thanh ngang trên cột sắt này cắm vào đầu.

Ngày 9.4, ông Vũ Minh Thành, Chủ tịch UBND xã Văn Tố, huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương, cho biết tại Trường THCS Văn Tố, xã Văn Tố vừa xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến một nam học sinh bị thương.
Tại tiết học thể dục vào sáng 8.4, em Trần Xuân Trường Sơn (học lớp 6, Trường THCS Văn Tố) thực hiện động tác nhảy cao qua xà đã va chạm với cột nhảy cao. Em Sơn đã bị thanh ngang trên cột sắt này cắm vào đầu.
Thầy cô giáo và đội ngũ cấp cứu đã phải đưa em Sơn cùng cột nhảy cao đến bệnh viện để phẫu thuật.
Ông Đoàn Huy Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Văn Tố cho biết, ca mổ của em Sơn đã thành công. Sơn đang được theo dõi tích cực tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương.
Theo ông Đoàn Huy Hòa, do điều kiện thiếu thốn về dụng cụ học tập nên nhà trường đã tự chế bộ xà nhảy cao.
Gia đình em Sơn cũng khó khăn. “Nhà trường cùng các tổ chức đoàn thể đã hỗ trợ một phần kinh phí để em Sơn điều trị. Chúng tôi sẽ tiếp tục quan tâm, chăm sóc em Sơn”, ông Đoàn Huy Hòa cho biết.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.