Nam Định: Một bệnh nhân nhiễm Covid-19 bị phạt 7,5 triệu đồng

Lê Tân
Lê Tân
16/05/2021 19:02 GMT+7

UBND H.Ý Yên đã quyết định xử phạt bà Đ.T.T, bệnh nhân nhiễm Covid-19 ở Nam Định , 7,5 triệu đồng vì vi phạm quy định cách ly trước khi phát hiện nhiễm bệnh.

Ngày 16.5, UBND H. Ý Yên tỉnh Nam Định thông tin, Chủ tịch UBND H.Ý Yên đã ký quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế đối với bà Đ.T.T (49 tuổi, ở thôn Trung Cường, xã Yên Cường, H.Ý Yên) bị xử phạt 7,5 triệu đồng.
Theo đó, bà Đ.T.T đến Bệnh viện K cơ sở Tân Triều (TP.Hà Nội) thăm người thân vào ngày 5.5. Ngày 8.5, khi trở về nhà, bà Đ.T.T đã ra khai báo y tế và được hướng dẫn cách ly tại nhà. Tuy nhiên, vào ngày 9.5, bà Đ.T.T vẫn ra chợ Tống Xá, xã Yên Cường mua đồ. Đáng chú ý, từ 8 - 23.5, bà Đ.T.T vẫn bán hàng tạp hóa và làm dịch vụ photocopy tại nhà nên tiếp xúc với nhiều người. Đến ngày 13.5, bà Đ.T.T có kết quả xét nghiệm sàng lọc dương tính với Covid-19 và trở thành bệnh nhân 3755. Qua truy vết, bệnh nhân 3755 có đến 161 trường hợp F1.
Đến ngày 15.5, trường hợp F1 đầu tiên và cũng là con gái bệnh nhân 3755 đã mắc Covid-19.

Tối 16.5: Thêm 54 ca Covid-19 lây nhiễm trong nước

Được biết, con gái bệnh nhân 3755 (bệnh nhân 3887) là học sinh lớp 11A3 Trường THPT Phạm Văn Nghị (H.Ý Yên), đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Ý Yên.
Trước khi được xác định mắc Covid-19, bệnh nhân 3887 thường xuyên tiếp xúc với các thầy cô giáo và bạn học. Từ ngày 7 - 9.5, bệnh nhân 3887 tham dự kỳ thi học kỳ tại trường. Ngoài thời gian đi học, bệnh nhân 3887 còn phụ mẹ bán hàng nên tiếp xúc với nhiều người. Ngay sau khi có thông tin, UBND H.Ý Yên đã chỉ đạo các lực lượng truy vết thần tốc, xác minh các trường hợp liên quan đến bệnh nhân.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.