Nam bộ nắng nóng lên tới 37 độ C

06/03/2012 13:23 GMT+7

(TNO) Sáng nay 6.3, Hà Nội và các tỉnh Bắc bộ tiếp tục có sương mù trên diện rộng. Tuy nhiên, đây chỉ là sương mù nhẹ và nhanh chóng bị ánh nắng mặt trời xua tan.

>> Miền Bắc nắng như ngày hè
>> Miền Bắc rét đậm, rét hại
>> Hơn 20 chuyến bay bị ảnh hưởng vì sương mù
>> Sương mù giăng kín trời Hà Nội 

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, không khí lạnh suy yếu, áp thấp nóng lục địa phát triển đã khống chế nhiều khu vực nên trong những ngày tới ở miền Bắc trời ấm lên rõ rệt, trời lạnh chỉ còn vào đêm và sáng sớm, ngày nắng, riêng vùng núi Tây Bắc có nắng nóng nhẹ và vừa.

Nhiệt độ cao nhất lên tới 28 - 30 độ C, riêng vùng núi Tây Bắc từ 33 - 37 độ C.

Ở miền Trung cũng xuất hiện nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 33 - 36 độ C, riêng vùng núi các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên - Huế từ 35 - 38 độ C.

Nắng nóng cục bộ cũng xuất hiện ở miền đông Nam bộ và Tây nguyên với nhiệt độ cao nhất lên tới 34 - 37 độ C.

Dự báo khoảng trưa và chiều ngày 8.3 sẽ có một đợt gió mùa đông bắc tràn xuống Bắc bộ và bắc Trung bộ, gây mưa rào, trời chuyển lạnh, có nơi chuyển rét.

Quang Duẩn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.