Năm 2020, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc đặt ra yêu cầu mới

02/12/2019 08:19 GMT+7

Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng , bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới.

Ngày 1.12, tại Hà Nội, Quân ủy T.Ư tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quân sự, quốc phòng năm 2019 và thông qua dự thảo Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư; đại tướng Ngô Xuân Lịch, Phó bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phạm Minh Chính, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tổ chức T.Ư...
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Tổng bí thư, Chủ tịch nước, Bí thư Quân ủy T.Ư Nguyễn Phú Trọng thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước đánh giá cao kết quả lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy T.Ư và cán bộ chiến sĩ toàn quân trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2019. Năm 2020, nhiệm vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc tiếp tục đặt ra yêu cầu mới.
Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn quân cần quán triệt sâu sắc, thực hiện hiệu quả Nghị quyết lãnh đạo năm 2020 của Quân ủy T.Ư; chủ động, nhạy bén nắm, dự báo sớm và đánh giá đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước xử lý thắng lợi các tình huống quân sự, quốc phòng, không để bị động bất ngờ.
Bên cạnh đó, Bộ Quốc phòng cần chỉ đạo nâng cao chất lượng huấn luyện cho các lực lượng đáp ứng yêu cầu tác chiến trong điều kiện mới.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.