Nạ Tẩm phấn đấu xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu

15/11/2020 15:21 GMT+7

Tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng đề nghị xóm Nạ Tẩm (Thái Nguyên) phải giảm được 2/3 số hộ nghèo, phấn đấu xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu.

Ngày 14.11, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng đại diện lãnh đạo Văn phòng T.Ư Đảng, Ủy ban MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Quân khu 1 đã tới dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam tại khu dân cư xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình, H.Định Hóa (Thái Nguyên).
Phát biểu tại ngày hội, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng vui mừng, phấn khởi và xúc động trước tình cảm và sự đổi mới vượt bậc của mảnh đất và con người vùng ATK. Ông khẳng định vị trí và vai trò của đất và người ATK, trong đó có sự đóng góp công sức không nhỏ của người dân xóm Nạ Tẩm, xã Phú Đình trong những năm tháng kháng chiến trường kỳ của Đảng, của Bác và của cả dân tộc Việt Nam. Ông đề nghị các cấp chính quyền tỉnh Thái Nguyên tiếp tục quan tâm tới công tác đại đoàn kết toàn dân tộc, phải coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, là sức mạnh của mỗi địa phương; trong đó, quan trọng nhất là đoàn kết thống nhất trong mọi phong trào, để góp phần xây dựng nông thôn ngày càng giàu đẹp văn minh. Đặc biệt, ông đề nghị trong nhiệm kỳ này, xóm Nạ Tẩm phải giảm được 2/3 số hộ nghèo trong xóm, phấn đấu xây dựng xóm nông thôn mới kiểu mẫu
* Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo T.Ư Võ Văn Thưởng đã tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại KP.Phước Trung, TT.Đất Đỏ, H.Đất Đỏ (Bà Rịa-Vũng Tàu). Phát biểu tại ngày hội, ông Võ Văn Thưởng bày tỏ vui mừng khi tham dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc trên quê hương nữ anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu và biểu dương những kết quả mà cán bộ, nhân dân KP.Phước Trung, TT.Đất Đỏ đã đạt được trong thời gian qua. Ông Thưởng mong muốn trong thời gian tới, nhân dân địa phương tiếp tục tích cực thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, phát huy vai trò của từng hộ gia đình và toàn hệ thống chính trị trong công tác nâng cao chất lượng xây dựng khu dân cư văn hóa, gia đình văn hóa, tăng hộ khá, giàu và không còn hộ nghèo; phát huy tình làng nghĩa xóm, thực hiện tốt hương ước của địa phương, góp phần chung vào việc hoàn thành các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh quốc phòng của địa phương và đất nước.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.