Mỹ điều chỉnh phí thị thực từ ngày 12.9

13/09/2014 03:20 GMT+7

Theo website của Tổng lãnh sự quán Mỹ tại TP.HCM, kể từ 12.9, Bộ Ngoại giao Mỹ chính thức điều chỉnh các mức phí xin thị thực định cư và không định cư.

Về phí xin thị thực không định cư, thị thực loại E (dành cho thương gia đầu tư theo các hiệp ước thương mại) giảm từ 270 USD/lần xuống 205 USD, trong khi thị thực K (dành cho vị hôn phu/thê của công dân Mỹ) tăng từ 240 lên 265 USD. Về phí thị thực xin định cư, chỉ có thị thực vào Mỹ dành cho thành viên trực hệ và gia đình tăng từ 230 lên 325 USD; các thị thực còn lại đều giảm mức phí: Định cư diện việc làm từ 405 còn 345 USD, Thường trú nhân Mỹ xin tái nhập cảnh từ 275 còn 180 USD, các loại thị thực định cư khác từ 220 còn 205 USD. Ngoài ra, đối với thị thực không định cư, những người đã đóng theo mức cũ trong vòng 90 ngày kể từ sau khi biểu phí mới có hiệu lực vẫn sẽ được chấp nhận.

Thụy Miên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.