Mượn ô tô, gắn định vị rồi... chờ cơ hội trộm

Nguyễn Tú
Nguyễn Tú
21/05/2019 09:29 GMT+7

Sau khi mượn xe ô tô, Lê Văn Tùng gắn thiết bị định vị và làm giả chìa khóa chờ cơ hội trộm ô tô.

Sáng 20.5, Quận ủy, UBND Q.Ngũ Hành Sơn (TP.Đà Nẵng) thưởng nóng công an quận này 10 triệu đồng về thành tích triệt xóa băng trộm ô tô
Cùng ngày, công an quận cũng khởi tố, tạm giam Lê Văn Tùng (27 tuổi) và Vi Quang Vinh (24 tuổi, cùng ngụ H.Cẩm Khê, Phú Thọ) về tội trộm cắp tài sản.
Trước đó, tháng 4.2019, Tùng mượn ô tô Lexus RX350 màu đen BS 30E - 413.95 của chị Đỗ Kim N. (36 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, TP.HCM) để gắn thiết bị định vị và làm giả chìa khóa. Sau đó, khi chị N. bán xe giá 1,3 tỉ đồng cho chị Trần Thị Thanh Mỹ (37 tuổi, ngụ Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng), Tùng định vị xe ở Đà Nẵng nên lái ô tô Mercedes E350 chở Vinh vào.
Tối 1.5, khi chị Mỹ đậu xe ở biển Đà Nẵng, Tùng chở Vinh đến trộm xe BS 30E - 413.95, thay BS rồi đưa đến gara ở H.Vụ Bản (Nam Định) để sơn trắng.
Công an Q.Ngũ Hành Sơn lần theo dấu vết, đến ngày 10.5 thì ập vào biệt thự C103 Park River, khu Eco Park (H.Văn Giang, Hưng Yên) của Tùng, bắt trọn băng trộm ô tô liên tỉnh gồm 6 thành viên.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.