Muôn mặt phóng viên Tây tại lễ diễu binh kỷ niệm 30.4

30/04/2015 12:02 GMT+7

(TNO) Lễ diễu binh, diễu hành mừng thống nhất đất nước ở TP.HCM ngày 30.4 thu hút sự chú ý của giới truyền thông, nhất là truyền thông quốc tế. Phần lớn các báo đài lớn trên thế giới đều cử phóng viên đến đưa tin.

(TNO) Lễ mít tinh, diễu binh, diễu hành mừng thống nhất đất nước ở TP.HCM ngày 30.4 thu hút sự chú ý của giới truyền thông, nhất là truyền thông quốc tế. Phần lớn các báo đài lớn trên thế giới đều cử phóng viên đến đưa tin.

Đáng chú ý trong số phóng viên có mặt có rất nhiều người từng là phóng viên chiến trường đưa tin ở Sài Gòn trước thời điểm 30.4.1975, cả trong và ngoài nước.
Do quá đông phóng viên nên nhiều người nhất là phóng viên ảnh dù có mặt ở hiện trường 2-3 giờ sáng vẫn không chọn được cho mình vị trí đặt máy ưng ý nhất.
Chỗ dành cho báo chí đối diện với khán đài trung tâm
Do quá đông nên không dễ chọn được vị trí đặt máy đẹp
Chăm chú tác nghiệp
Dù 64 tuổi nhưng phóng viên ảnh Nick Út - tác giả của bức ảnh nổi tiếng Em bé Napalm đạt giải Pulitzer - vẫn xông xáo tác nghiệp
Phóng viên Nick Út thu hút sự chú ý của phóng viên nước ngoàiPhóng viên đọc lại chương trình do ban tổ chức cung cấp
Khá đông phóng viên nữ tại buổi diễu hành
Gửi thông tin tại hiện trường
Phóng viên nữ của một kênh truyền hình Nhật không hiểu tiếng Việt nên phải nhờ tới thông dịch viên
Phong cách tác nghiệp rất chuyên nghiệp

Lỉnh kỉnh phương tiện tác nghiệp của phóng viên phát thanh nước ngoài
Phóng viên hãng Reuters
Phóng viên kênh truyền hình quân đội với máy quay phim "khủng" để lưu giữ tư liệu
Thiết bị quay phim siêu nhỏ rất tiện dụng khi tác nghiệp ở chỗ đông người
  
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.