Mười ngư dân bị mất tích trên biển

15/11/2013 09:35 GMT+7

(TNO) Sáng 15.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão miền Trung - Tây Nguyên cho hay tàu cá NT 90515 cùng 10 lao động đã mất tích trên đường chạy vào bờ.

Trước đó, lúc 16 giờ 20 phút ngày 14.11, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Ninh Thuận mất liên lạc với tàu cá NT 90515 do ông Lê Văn Lại (trú P.Mỹ Đông, TP.Phan Rang - Tháp Chàm, Ninh Thuận) làm thuyền trưởng

Các đơn vị chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm tàu cá NT 90515.

Trong khi đó, tàu cá BĐ 96682 (có 13 lao động) do ông Phạm Văn Tường (trú xã Hoài Hải, H.Hoài Nhơn, Bình Định) làm thuyền trưởng bị hỏng máy lúc 12 giờ ngày 13.11 ở khu vực có tọa độ 11,35 độ vĩ bắc, 111,35 độ kinh đông hiện đang được tàu BĐ 96616 của ông Đinh Công Lý (cùng xã Hoài Hải) lai kéo về cảng Cam Ranh (Khánh Hòa).

Nguyễn Tú

>> Vẫn chưa tìm thấy 3 người mất tích ở thủy điện Nặm Am
>> Đắm thuyền, 3 người mất tích ở lòng hồ thủy điện
>> 14 người chết, 4 người mất tích và 82 người bị thương do bão
>> Hỗ trợ gia đình 14 ngư dân mất tích trên biển
>> Một người bị sóng biển cuốn mất tích
>> Siêu bão Hải Yến: Có 300 người chết, 2.000 người mất tích ở đảo Samar
>> Hỗ trợ khẩn các gia đình có người chết, mất tích trong lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.