Mùng 3 Tết tai nạn giao thông tăng mạnh, 37 người chết

10/02/2016 22:20 GMT+7

Báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, tai nạn giao thông ngày 10.2 tức mùng 3 Tết tăng mạnh so với các ngày 29 và mùng 1 Tết, với 57 vụ tai nạn, làm chết 37 người, 65 người bị thương.

Báo cáo của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an cho biết, tai nạn giao thông ngày 10.2 tức mùng 3 Tết tăng mạnh so với các ngày 29 và mùng 1 Tết, với 57 vụ tai nạn, làm chết 37 người, 65 người bị thương.

Nạn nhân bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức - Ảnh: N.TNạn nhân bị tai nạn giao thông đang cấp cứu tại bệnh viện Việt Đức - Ảnh: N.T
Trước đó, ngày 9.2, một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng đã xảy ra tại huyện Chương Mỹ, Hà Nội. Lúc 15 giờ ngày mùng 2 Tết (ngày 9.2), tại km 29+100 quốc lộ 6 thuộc địa phận xã Đông Phương Yên, Chương Mỹ, Hà Nội, xe ô tô tải loại 1,25 tấn biển kiểm soát 29S - 3725 (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông trên quốc lộ 6 theo chiều từ Hòa Bình đi Hà Nội đã va chạm với 3 xe mô tô đi chiều ngược lại. Hậu quả, một nạn nhân đi xe máy là anh Bùi Đắc Sơn bị thương, cấp cứu tại bệnh viện 103 đến 16 giờ 15 phút cùng ngày thì tử vong, cháu Bùi Thị Dương, cháu Bùi Thị Thủy bị thương cấp cứu tại bệnh viện Trúc Sơn đến 16 giờ cùng ngày cũng bị tử vong. Ba nạn nhân khác hiện vẫn đang cấp cứu tại bệnh viện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.
Theo Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, tại Hà Nội, Thanh Hoá, TP.HCM, tình trạng người tham gia giao thông bằng mô tô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, chở 3, chở 4, lạng lách đánh võng, đi ngược chiều, vượt đèn đỏ vẫn diễn ra. Thậm chí, nhiều bậc phụ huynh chở con lưu thông trên quốc lộ cũng không đội mũ bảo hiểm. Đặc biệt, những trường hợp điều khiển phương tiện giao thông ra đường sau khi uống rượu bia diễn ra khá phổ biến tại nông thôn.
Trước đó, Ủy ban An toàn giao thông cho biết, trong 3 ngày từ 29 Tết đến mùng 2 Tết, tai nạn giao thông lại giảm mạnh so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm 2015 đã giảm mạnh cả về số người chết, số người bị thương và không xảy ra vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng. Cụ thể, số vụ giảm từ 182 vụ xuống 104 vụ, giảm từ 107 người chết xuống 64 người chết. 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.