Mưa trái mùa xua tan nắng nóng khốc liệt ở Bạc Liêu

Trần Thanh Phong
Trần Thanh Phong
27/04/2019 11:19 GMT+7

Cơn mưa trái mùa khá lớn trên diện rộng kéo gần một giờ đã xua tan cái nóng gay gắt, khốc liệt và oi bức diễn ra nhiều ngày qua ở Bạc Liêu.

Rạng sáng 27.4, trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu xuất hiện cơn mưa trái mùa khá lớn lớn trên diện rộng, kèm theo sấm sét kéo gần một giờ đã xua tan nắng nóng gay gắt, khốc liệt và oi bức diễn ra nhiều ngày qua.
Đặc biệt, cơn mưa còn góp phần làm giảm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở Vườn chim Bạc Liêu đang vào đỉnh điểm khô hạn.
Trong mấy ngày gần đây, Vườn chim Bạc Liêu đưa ra mức cảnh báo cháy rừng ở cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm, có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Vườn chim Bạc Liêu có hơn 60.000 cá thể chim quý hiếm, nằm trong sách đỏ Việt Nam, nếu để xảy ra cháy Vườn chim Bạc Liêu sẽ có nguy cơ vườn chim bị xóa sổ.
Cơn mưa trái mùa còn giúp hàng ngàn người dân trồng lúa, hoa màu, cây ăn trái trong tỉnh Bạc Liêu vui mừng, phấn khởi vì đã “giải cơn khát” khô hạn do nắng nóng kéo dài.
Tuy nhiên, cơn mưa trái mùa này cũng gây không ít khó khăn cho bà con diêm dân sản xuất muối trong tỉnh. Hiện Bạc Liêu đang vào cao điểm thu hoạch hơn 2.300 ha muối. Cơn mưa nặng hạt kéo dài làm sản lượng lớn muối sẽ tan thành nước. 
Ngoài ra, hàng ngàn hecta tôm nuôi trong tỉnh sẽ bị ảnh hưởng do mưa trái mùa đột ngột dẫn đến môi trường ao nuôi sẽ thay đổi, tôm nuôi có nguy cơ bị thiệt hại rất cao.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.