Mưa phùn ở miền Bắc chấm dứt trong tuần tới

15/03/2015 13:55 GMT+7

(TNO) Đến 10 giờ trưa nay 15.3, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đã tăng nhanh so với hôm qua, thời tiết không còn mưa phùn ẩm ướt.

(TNO) Đến 10 giờ trưa nay 15.3, nhiệt độ tại các tỉnh miền Bắc đã tăng nhanh so với hôm qua, thời tiết không còn mưa phùn ẩm ướt.

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết đến 10 giờ sáng nay, ở các tỉnh khu vực đông Bắc bộ ghi nhận nền nhiệt tăng mạnh. Thời tiết bắt đầu ấm dần lên, không còn mưa rét.
Cụ thể, nhiệt độ ở Hà Giang, Tuyên Quang đo lúc 10 giờ sáng nay là 22 độ C, Cao Bằng là 21 độ C, Hà Đông (Hà Nội) là 23 độ C, Móng Cái (Quảng Ninh), Lạng Sơn là 25 độ C.
Nếu so sánh cùng thời điểm trong ngày 14.3, nhiệt độ tăng thấp nhất là 2 độ C và nhiều nhất là 9 độ C.
Cũng theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương, do không khí lạnh tiếp tục suy yếu khiến nền nhiệt tại các tỉnh miền Bắc đang tăng nhanh.
Dự báo hiện tượng mưa phùn, ẩm ướt sẽ chấm dứt trong đầu tuần tới. Trời nắng trở lại đẩy nền nhiệt các tỉnh đông Bắc bộ lên 25 - 27 độ C, phía tây Bắc bộ là 28 - 30 độ C, có nơi nhiệt độ cao nhất lên tới 32 - 34 độ C.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.