Mưa lũ ở Phú Thọ làm 2 người chết, 7 người bị thương

28/09/2020 08:02 GMT+7

Mưa lớn ở tỉnh Phú Thọ gây ra lũ, sạt lở đất làm 2 người chết, 7 người bị thương và nhiều thiệt hại về tài sản.

Ngày 27.9, Văn phòng thường trực Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết mưa lớn trong đêm 26, ngày 27.9 tại tỉnh Phú Thọ đã gây nhiều thiệt hại về người và tài sản.
Cụ thể, mưa lớn gây sạt lở đất đã làm 2 người chết là chị Đinh Thị H. (37 tuổi) và cháu Đinh Thị Hoàng Y. (6 tuổi, cùng trú xã Ấm Hạ, H.Hạ Hòa). Theo thống kê trên địa bàn H.Hạ Hòa, mưa lớn gây ra lũ, sạt lở đất làm 7 người bị thương. Tại các huyện Hạ Hòa, Thanh Ba và Cẩm Khê có 6 ngôi nhà sập đổ hoàn toàn; 18 ngôi nhà hư hỏng nặng; 37 nhà dân bị ngập nước.
Mưa cũng gây ngập lụt, làm hư hỏng 580 ha lúa và hoa màu; cuối trôi 300 ha ao, hồ nuôi thủy sản, gây sạt lở trên 22 tuyến đường giao thông, ùn tắc cục bộ ở nhiều điểm.
Đặc biệt, mưa lớn gây sạt lở đất làm nứt đường tại Km 23+100, đoạn qua địa phận xã Lang Sơn (H.Hạ Hòa) khiến các phương tiện không thể đi qua.

Cảnh báo mưa đá ở Bắc bộ và Trung bộ

Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 3.000 m nên ở Bắc bộ và bắc Trung bộ có mưa rào và giông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 15 - 30 mm/12 giờ, có nơi trên 50 mm/12 giờ. Trong mưa giông, người dân cần đề phòng có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo, vùng núi các tỉnh Lai Châu, Sơn La, Hòa Bình, Phú Thọ, Yên Bái, Lào Cai, Lạng Sơn, Bắc Giang đã có mưa lớn liên tục trong những ngày vừa qua, nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.