Mưa lũ miền Trung tuần qua cuốn trôi hơn 600 tỉ đồng

18/12/2016 10:39 GMT+7

Chỉ trong một tuần, đợt mưa lũ mới đã gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng ở khu vực miền Trung.

Đề phòng khả năng lũ trên các sông lại xuất hiện
Di dời khẩn cấp người dân ở Bình Định chịu ảnh hưởng mưa lũ Ảnh: Hoàng Trọng
Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, hiện lũ các sông Thừa Thiên Huế đến Khánh Hòa đang xuống, nhưng các sông ở Bình Định còn dao động ở mức cao, tình trạng ngập lụt giảm dần nhưng từ đêm nay 18.12, cần đề phòng lũ các sông từ Bình Định đến Ninh Thuận có khả năng lên lại.
Do ảnh hưởng không khí lạnh kết hợp rãnh áp thấp 6-8 độ vĩ bắc nên vùng biển ngoài khơi Nam Trung Bộ và khu vực giữa Biển Đông có mưa dông mạnh kèm lốc xoáy và gió giật mạnh, sóng biển cao 2 - 3m. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 1.
Theo Chi cục Phòng chống thiên tai miền Trung - Tây Nguyên, lượng mưa trong 2 ngày 16 và 17.12 đã giảm.

tin liên quan

Kiệt sức vì mưa lũ
'Chúng tôi kiệt sức rồi...', bà Trần Thị Lâm (79 tuổi, ở xóm Chơn Tự, thôn Phú Lạc, xã Bình Thành, H.Tây Sơn, Bình Định) chỉ biết ngồi nhìn nước lũ mà rơi nước mắt.
Thiệt hại nặng nề
Chỉ trong một tuần, đợt mưa lũ mới đã gây thiệt hại hơn 600 tỉ đồng ở khu vực miền Trung.
Theo báo cáo nhanh các tỉnh Thừa Thiên - Huế đến Ninh Thuận và Gia Lai, mưa lũ từ ngày 12 đến 17.12 làm chết 15 người (Thừa Thiên - Huế: 3 người, Bình Định: 11 người, Khánh Hòa: 1 người), 3 người mất tích (Bình Định: 2 người, Thừa Thiên - Huế: 1 người), 14 người bị thương (Quảng Nam: 2 người, Quảng Ngãi: 6 người, Phú Yên: 6 người).
Đã có 130 nhà sập (Quảng Nam: 13 nhà, Quảng Ngãi: 9 nhà, Bình Định: 85 nhà, Phú Yên: 10 nhà, Khánh Hòa: 11 nhà), hư hỏng 72 nhà, 127.194 hộ dân ngập nước.
Vụ lúa năm nay thiệt hại 12.140 ha, mạ bị thiệt hại 3.441 ha, ngập úng 9.483 ha hoa màu, 526.500 chậu cây cảnh. Mưa lũ còn làm chết 1.180 con gia súc, 60.860 gia cầm.
Tổng thiệt hại ước tính 608,44 tỉ đồng.

tin liên quan

Ngổn ngang sau nước rút
Hôm qua (17.12), mưa ngớt dần, tranh thủ lũ rút, các tỉnh miền Trung đã khẩn trương triển khai các công tác khắc phục hậu quả do mưa lũ.
Thừa Thiên -  Huế: Đến chiều 17.12, còn khoảng 2.200 hộ bị ngập, trong đó Hương Trà 800 hộ (Hương Vinh); Quảng Điền 1.400 hộ (Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành); 20 hộ ở Phú Vang sơ tán tránh lũ đã về nhà. Hiện nước xuống chậm nên một số tuyến đường ở khu vực trũng thấp của các xã Quảng Phước, Quảng An, Quảng Thành (Quảng Điền), Phong Sơn, Phong Hòa (Phong Điền), Hương Vinh (Hương Trà) vẫn còn bị ngập từ 0,2 - 0,3 m.
Đà Nẵng: Tính đến 15 giờ ngày 17.12 có 11 phường, xã/4, quận, huyện bị ngập, trong đó Hòa Vang ngập nặng nhất 2.141 hộ.
Quảng Nam: Ngập 7.750 hộ/32.030 khẩu ở H.Đại Lộc, TX Điện Bàn và nặng nhất ở Hội An.
Quảng Ngãi: Đến chiều 17.12 còn ngập khoảng 4.281 nhà/3 huyện Nghĩa Hành, Đức Phổ, Mộ Đức.
Bình Định: Có 87 phường, xã của T.P.Quy Nhơn, Tuy Phước, TX.An Nhơn, Phù Cát, Phù Mỹ, Hoài Ân, Hoài Nhơn, An Lão, Vân Canh, Tây Sơn, Vĩnh Thạnh bị ngập, hiện nước rút chậm.
Phú Yên: Tính đến 15 giờ ngày 17.12 có 25 thôn/10 xã đã bị ngập lũ, chia cắt 2.181nhà/7.465khẩu (ngập sâu từ 0,5 - 0,8m) trên địa bàn các huyện Tây Hòa, Đông Hòa, Đồng Xuân, Tuy An và thị xã Sông Cầu.    
Ninh Thuận: Ngập cục bộ một số tuyến đường TP Phan Rang - Tháp Chàm, huyện Thuận Bắc ngập 155 hộ thôn Suối Giếng, Hiệp Thành, Suối Vang, Xóm Đèn, xóm Bằng, Bỉnh Nghĩa, chia cắt thôn Suối Giếng huyện Ninh Hải, đường vào đồn biên phòng 408. H.Thuận Nam ngập 160 hộ thôn Văn Lâm 3, xã Phước Nam, chia cắt tuyến đường giao thông ĐT709, đường Văn Lâm-Sơn Hải, đường liên xã Phước Dinh.
Về tình hình xả lũ các hồ chứa, khu vực miền Trung có 9 hồ đang xả gồm hồ Tả Trạch 716 m3/s, Phú Ninh (Quảng Nam) 278 m3/s; Liệt Sơn (Quảng Ngãi) 54 m3/s, Diên Trường: 30 m3/s; Núi Ngang: 144 m3/s; Nước Trong: 337 m3/s; Định Bình (Bình Định) 980 m3/s, Núi Một: 120 m3/s, Thuận Ninh: 46 m3/s, Hội Sơn: 40 m3/s.
Tính đến 6 giờ ngày 18.12, có 14 hồ thủy điện đang xả qua tràn, trong đó có 3 hồ xả với lưu lượng trên 400 m3/s là Sông Tranh 2 (Quảng Nam) 849 m3/s; Sông Hinh 500 m3/s (Phú Yên); Sông Ba Hạ 4.500 m3/s.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.