Huynh đệ tương tàn

27/12/2008 00:01 GMT+7

Sáng qua 26.12, TAND tối cao tại Đà Nẵng đã tuyên y án 7 năm tù đối với Nguyễn Ngữ (55 tuổi, ngụ xã Hòa Sơn, Hòa Vang, Đà Nẵng) về tội "giết người". Trước đó Ngữ có cho em ruột là Nguyễn Tự vay 700.000đ. Tối 16.6.2008, Ngữ đến đòi nợ nhưng Tự không chịu trả mà còn đẩy anh ngã xuống đất.

Tức giận, Ngữ về nhà lấy dao đâm một nhát vào ngực trái của anh Tự. Thấy vậy, mọi người xông đến tước dao của Ngữ và đưa Tự đi cấp cứu nhưng do vết thương quá nặng nên nạn nhân đã chết.

L.Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.