Mưa lũ hoành hành các tỉnh miền Trung

06/11/2017 04:54 GMT+7

* 29 người chết, hàng chục thuyền viên mất tích Từ Quảng Trị đến Bình Thuận và khu vực Tây nguyên, mưa to cùng tác động của thủy điện xả nước làm ngập sâu nhiều khu dân cư, ách tắc giao thông nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.

Nước dâng cao, nhiều thiệt hại về người
Tại Thừa Thiên-Huế, tuyến QL1 qua H.Phú Lộc ngập sâu, có đoạn gần 1 m. Tại TP.Huế, nước sông Hương, sông Bồ lên nhanh gây ngập lụt nghiêm trọng khu vực ven sông, một số vùng nội thành và vùng trũng thấp. Gần 2.000 nhà dân ở H.Quảng Điền, H.Phong Điền bị ngập, H.Phú Lộc có khoảng 6.637 căn nhà ngập sâu từ 0,6 - 0,8 m. Hơn 730 hộ dân (hơn 2.830 người) phải sơ tán... Tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn từ xã Hương Phong đi Hương Lâm bị sạt lở nghiêm trọng gây chia cắt.
Giải cứu 131 công nhân bị lũ dữ uy hiếp
Lúc 19 giờ 30 tối qua, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Nam, Hải đội 2 BĐBP Quảng Nam và Đồn biên phòng Cửa Đại (TP.Hội An) đã ứng cứu, đưa vào bờ an toàn 131 công nhân thi công dự án công viên "Ấn tượng Hội An", nằm ở khu vực cồn nổi giữa 2 phường Cẩm Nam và Cẩm Châu. Số công nhân này trước đó không kịp di chuyển lên vị trí cao để tránh lũ.
Hữu Trà - Minh Quân

Sáng 5.11, mưa lớn kéo dài cùng với các thủy điện tiếp tục xả nước khiến lũ lên nhanh gây ngập cục bộ ở H.Duy Xuyên, Đại Lộc, Tam Kỳ, Điện Bàn (Quảng Nam); nhiều nơi ngập sâu đến 2 m. Hàng chục điểm trên QL1, QL14, QL40B sạt lở. H.Phú Ninh đã di dời 1.100 người dân ra khỏi vùng ngập lũ.
Ông Nguyễn Mạnh Hà, Chủ tịch UBND H.Phước Sơn, cho biết khoảng 10 giờ ngày 5.11, có 2 người dân đi xe máy trên QL14E đến địa phận xã Phước Hòa đã bị một cụm núi đổ ập xuống vùi lấp. Lúc 14 giờ 30 ngày 5.11, ông Trần Minh Tân (42 tuổi, ở Bồng Lai, xã Điện Minh, H.Điện Bàn) chèo ghe đi đón người thân thì gặp nước xoáy làm lật ghe. Khoảng 1 giờ sau, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 1 km. Cùng thời điểm này, em Trần Thị Mai (ở tổ Mậu Cà, TT.Trà My) và ông Nguyễn Văn Sơn (70 tuổi, ở thôn 3, xã Trà Nú, cùng H.Bắc Trà My) đang ngủ tại nhà thì bị ngọn núi sau nhà bất ngờ sạt lở, đổ sập xuống vùi lấp 2 căn nhà làm cả hai tử vong. Tại xã Trà Giang (H.Bắc Trà My), 1 người tử vong do nước lũ cuốn trôi; địa phương đang xác định danh tính nạn nhân.
Tại Quảng Ngãi, đêm 4 và ngày 5.11 mưa như trút nước, lũ từ thượng nguồn đổ về, nước các sông dâng cao gây ngập nhiều khu dân cư ở các huyện Nghĩa Hành, Sơn Tịnh, Bình Sơn, Tư Nghĩa, Mộ Đức, TP.Quảng Ngãi… Nhiều tuyến đường giao thông bị tê liệt. UBND H.Trà Bồng cho biết, khoảng 10 giờ ngày 5.11, mưa lớn làm sạt lở tại điểm nhà ông Hồ Văn Thế (thôn 3, xã Trà Giang). Thời điểm này, 3 người phụ nữ trong bếp bất ngờ bị hòn đá to phía sau nhà rơi xuống làm bà Hồ Thị Út chết tại chỗ, bà Hồ Thị Mai (giáo viên Trường tiểu học Trà Giang) tử vong sau khi đưa đến trung tâm y tế huyện, còn bà Hồ Thị Chơn bị thương nặng.
Đà Nẵng tổng lực dọn vệ sinh đón APEC
Chiều 5.11, tại cuộc họp khẩn triển khai công tác khắc phục hậu quả bão số 12, dọn dẹp vệ sinh đón Tuần lễ cấp cao APEC 2017, ông Trương Quang Nghĩa, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chỉ đạo tất cả quận huyện đến từng tổ dân phố phải được triển khai dọn dẹp “ở đâu làm đẹp ở đó, sạch sẽ ở đó”. Đến chiều tối qua, mặc dù thời tiết mưa lớn, gió giật mạnh nhưng hàng trăm người dân vẫn dọn dẹp rác dạt vào bãi biển.(Hoàng Sơn - An Dy)

Mưa bão cũng khiến nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa hư hỏng nặng. Sở GD-ĐT Khánh Hòa cho biết đã đề nghị tiếp tục cho học sinh nghỉ học vào ngày 6 - 7.11. Nhiều đoạn đường trên tuyến Nha Trang - Đà Lạt bị sạt lở, dự kiến phải mất 3 - 5 ngày mới có thể khắc phục xong.
Ở Quảng Trị, Đà Nẵng, Phú Yên, Kon Tum, Gia Lai... mưa to cũng làm ngập sâu nhiều khu dân cư, ách tắc giao thông nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ.
Hàng chục thuyền viên mất tích tại vùng biển Quy Nhơn
Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng (BĐBP) tỉnh Bình Định, có 104 tàu hàng trong nước và ngoài nước neo đậu ở khu vực phao số 0 cảng Quy Nhơn để tránh bão số 12. Sau bão, có 10 tàu bị nạn, gồm 9 tàu bị chìm, 1 tàu bị mắc cạn. BĐBP tỉnh Bình Định phối hợp với cơ quan chức năng cùng người dân địa phương tổ chức cứu nạn. Đến tối 5.11 đã xác định được 9 tàu (99 thuyền viên) bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn, 1 tàu chưa xác định số thuyền viên. Hiện các lực lượng đã cứu vớt được 80 thuyền viên và 3 người chết, số còn lại vẫn đang tiếp tục tìm kiếm.
Hiện đang có 10 tàu của các lực lượng như Hải quân, BĐBP Bình Định, Trung tâm phối hợp TKCN hàng hải, Cảnh sát biển tham gia tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ các nạn nhân trên vùng biển Quy Nhơn. Cục Hàng hải cũng đang phối hợp với các chủ tàu xác định số lượng người, vị trí của từng khoang tàu để các đơn vị kỹ thuật của Hải quân và Cục Hàng hải định vị, thuê thợ lặn vào để kiểm tra thực tế, sau đó mới trục vớt các tàu bị chìm.
Đưa các thuyền viên bị nạn trên tàu FEI YUE9 ở vùng biển Quy Nhơn vào bờ Ảnh: Nguyễn Dũng

29 người chết, cảnh báo thảm họa do mưa lũ dữ dội
Theo thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đến chiều 5.11, mưa bão số 12 đổ bộ vào các tỉnh nam Trung bộ đã làm 29 người chết, nhiều nhất là tỉnh Khánh Hòa có 16 người chết. Bên cạnh đó, 29 người đang mất tích do mưa lũ và các sự cố tai nạn đối với tàu vận tải.
Chiều 5.11, tại Hà Nội, ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, Trưởng ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, đã chủ trì cuộc họp đánh giá tình hình mưa lũ sau bão số 12 để đưa ra các giải pháp ứng phó. “Công việc phải làm ngay là kiểm soát chặt chẽ các hồ chứa thủy lợi, thủy điện và thực hiện đúng quy trình vận hành liên hồ chứa, chuẩn bị các kịch bản, kể cả kịch bản xấu nhất là sơ tán người dân ra khỏi các vùng nguy hiểm khi có thể phải xả lũ”, ông Cường nói.
Về an toàn các hồ chứa, Tổng cục Thủy lợi (Bộ NN-PTNT) thống kê đến chiều 5.11, khu vực nam Trung bộ, Tây nguyên đang có 35 hồ phải duy trì xả lũ.
Thủ tướng chỉ đạo tập trung khắc phục hậu quả bão và ứng phó khẩn cấp mưa lũ
Thủ tướng Chính phủ vừa có Công điện về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 12 và ứng phó khẩn cấp mưa lũ tại miền Trung và Tây nguyên.
Theo Công điện, để chủ động ứng phó mưa lũ, hạn chế thiệt hại và khắc phục nhanh hậu quả bão số 12, sớm ổn định đời sống nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các địa phương khu vực Trung bộ và Tây nguyên theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ, chỉ đạo triển khai ngay các biện pháp khẩn cấp ứng phó với mưa lũ.
Thủ tướng cũng chỉ đạo các bộ, ngành liên quan kiểm tra, triển khai phương án bảo vệ đê điều, công trình thủy lợi; khôi phục nhanh hệ thống điện; tìm kiếm, cứu nạn thuyền viên; khôi phục thông tin liên lạc sau bão, lũ; đảm bảo khám chữa bệnh, vệ sinh môi trường; hỗ trợ sửa chữa nhà cửa; bảo đảm an ninh trật tự; báo đài đưa tin kịp thời về các hoạt động hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau bão; diễn biến và dự báo mưa lũ...
TTXVN
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.