Mưa lũ gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh miền núi phía bắc

01/07/2017 09:27 GMT+7

Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, địa phương này thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng do mưa lớn. Toàn tỉnh có 215 ngôi nhà bị ngập nước, 13 nhà dân phải sơ tán.

Ngày 30.6, mưa lớn tại xã Sín Cái (H.Mèo Vạc, Hà Giang) làm 1 người bị đất đá vùi lấp tử vong.
Tuyến đường đi cửa khẩu Xín Mần (H.Xín Mần, Hà Giang) cũng bị sạt lở đất đá khiến giao thông tê liệt từ ngày 25.6, vẫn chưa thể thông tuyến trở lại.
Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Thái Nguyên cho biết đến ngày 30.6, mưa lũ gây thiệt hại, sạt lở nhiều tuyến đường giao thông tại H.Đồng Hỷ, đoạn sạt lở nặng nhất kéo dài 50 m, mất cả ta luy.
Thống kê của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Cao Bằng, địa phương này thiệt hại khoảng 5 tỉ đồng do mưa lớn. Toàn tỉnh có 215 ngôi nhà bị ngập nước, 13 nhà dân phải sơ tán, 5 công trình thủy lợi bị sụt lún, đứt gãy và nhiều tuyến đường giao thông bị ùn tắc do sạt lở đất. Trong ngày 30.6, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng dọn dẹp đất đá, sạt lở để thông đường trở lại.
Tại Điện Biên, mưa lớn từ ngày 27.6 đã khiến nhiều tuyến đường giao thông liên huyện tại H.Mường Chà và một số tuyến đường ở H.Nậm Pồ bị sạt lở nghiêm trọng, nặng nhất là tuyến đường từ xã Na Cô Sa (H.Nậm Pồ) sang xã Quảng Lâm (H.Mường Nhé - ảnh), một đoạn đường dài 25 m xuất hiện lún, nứt, có nguy cơ trôi mất nền đường.
Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cảnh báo, trong ngày và đêm 1.7, các tỉnh Bắc bộ, đặc biệt là vùng núi phía bắc vẫn có mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất đá.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.