Mưa lũ do bão số 3 làm 2 người chết, 10 người mất tích

03/08/2019 18:13 GMT+7

Mưa lũ do ảnh hưởng của cơn bão số 3 đã làm 2 người chết và 10 người khác mất tích bị lũ cuốn trôi.

Thông tin từ Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, cập nhật đến 15 giờ 30 chiều nay, 3.8, mưa bão số 3 đã gây thiệt hại nặng nề tại một số địa phương.

Mưa lũ cuốn trôi 17 người, hơn 20 ngôi nhà ở huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa

Theo thống kê, đã có 2 người chết do mưa lũ, 1 người ở Thanh Hoá và 1 người ở Bắc Kạn. Đặc biệt, tại xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hoá đã ghi nhận xảy ra lũ quét khiến 10 người bị lũ cuốn mất tích. Chính quyền địa phương huy động hàng trăm người tìm kiếm cứu nạn nhưng vẫn chưa tìm được các nạn nhân.
Mưa lũ ở các địa phương cũng cuốn trôi và làm hư hỏng hoàn toàn 24 ngôi nhà, trên các tuyến quốc lộ 217 và 219 xảy ra nhiều điểm sạt lở khiến các phương tiện giao thông đi lại rất khó khăn.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cơn bão số 3 đã gây mưa lớn tại xã Na Mèo (huyện Quan Sơn, Thanh Hoá) với lượng mưa đo được trong ngày lên tới 332 mm, tại xã Tam Chung (huyện Mường Lát, Thanh Hóa) có mưa 328 mm.
Ngoài ra, tại Quảng Ninh ghi nhận có mưa 271 mm, Lạng Sơn mưa 320 mm, Hà Nội mưa 213 mm, Bắc Giang 201 mm, Hưng Yên mưa 234 mm và Hà Nam mưa 260 mm.

Ám ảnh tiếng khóc ở vùng núi Thanh Hóa sau cơn lũ cuốn trôi 15 người

Thống kê của Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, do mưa lớn, ở các tỉnh Bắc bộ và bắc Trung bộ đang có 17 hồ thủy điện, thủy lợi vừa và nhỏ phải xả tràn, riêng hồ chứa ở Trung Sơn đang phải xả với lưu lượng 1.742 m3/giây.
Trong ngày hôm nay, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã cử đoàn công tác vào địa bàn huyện Quan Sơn (Thanh Hoá) chỉ đạo công tác ứng phó với mưa lũ sau bão số 3.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.