Mưa lũ diễn biến phức tạp

Hôm qua, mưa lũ ở khu vực các tỉnh Quảng Nam, Bình Định, Phú Yên tiếp tục diễn biến phức tạp, gây thiệt hại cả người và tài sản.

Khoảng 10 giờ sáng 2.11, nước từ thượng nguồn tràn về, gây lũ ở hạ lưu sông Côn, sông Hà Thanh của 2 huyện Tuy Phước, Phù Cát (Bình Định). Các tuyến tỉnh lộ chạy qua 2 huyện này đều ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập. Một số trường học ở H.Tuy Phước đã cho học sinh nghỉ học sớm.
Tại Phú Yên, mưa lũ làm một người thiệt mạng là ông Nguyễn Văn Lời (60 tuổi, thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn Bắc, H.Đồng Xuân). Chiều 1.11, trên đường đến nhà anh em ruột để phụ dọn đồ đạc chạy lũ thì ông Lời bị lật thuyền, sáng 2.11 mới tìm thấy xác.
Chiều 2.11, ông Trương Nhành, Phó chủ tịch UBND xã Đại Nghĩa (H.Đại Lộc, Quảng Nam), cho biết khoảng 15 giờ ngày 1.11, em Nguyễn Đình Quân (10 tuổi, ở xã Đại Nghĩa) cùng bạn ra kênh mương gần nhà bắt cá thì bị trượt chân rơi xuống mương tử vong. Cùng thời điểm trên, ông Nguyễn Văn Triêm (73 tuổi, ở thôn Khánh Bình, xã Quế Ninh, H.Nông Sơn) trên đường đi rẫy, đến đoạn cầu Khe Con (thôn Khánh Linh 1, xã Quế Ninh) không may bị trượt chân rơi xuống dòng nước lũ mất tích. Đến khoảng 19 giờ, thi thể nạn nhân được tìm thấy cách hiện trường khoảng 50 m.
UBND tỉnh Bình Định, Phú Yên cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị chú ý bảo đảm an toàn các hồ chứa nước, công trình đê kè, kêu gọi tàu thuyền trên biển trở về nơi tránh trú an toàn... Ông Trần Hữu Thế, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên, cho biết đến 15 giờ chiều 2.11, lưu lượng xả lũ Nhà máy thủy điện Sông Ba Hạ là 2.400 m3/giây, thủy điện Sông Hinh là 554 m3/giây.
TP.HCM và Nam bộ sẽ ngập nặng do triều cường
Theo Đài KTTV khu vực Nam bộ ngày 2.11, hiện đang bước vào đợt triều cường rằm tháng 9 (âm lịch). Mực nước các trạm vùng hạ lưu hệ thống sông Sài Gòn - Đồng Nai tiếp tục lên trong 2 ngày qua. Thời gian xuất hiện đỉnh triều hằng ngày từ 4 - 7 giờ và từ 16 - 19 giờ.  Mức độ rủi ro thiên tai do triều cường khu vực TP.HCM và TP.Thủ Dầu Một ở cấp độ 3. Do triều cường đợt này đúng vào thời điểm mưa bão nên khả năng đỉnh triều có thể cao hơn tính toán hiện nay và ngập úng có thể cao hơn mức thông thường.
Không chỉ ở TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai mà vùng cửa sông tây Nam bộ mực nước sẽ lên nhanh trong những ngày tới. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, vùng ven sông, vùng ngoài đê bao các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Long An và triều cường gây ngập lụt sâu ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực TP.Cần Thơ, Vĩnh Long.
    Chí Nhân - Đình Tuyển - Bắc Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.