Mưa lũ chia cắt nhiều tuyến giao thông tại Bình Định

05/10/2013 15:50 GMT+7

(TNO) Sáng 5.10, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định cho biết trên địa bàn đang có mưa to, có nơi mưa rất to, cộng với nước từ đầu nguồn và hồ Định Bình xả trên 500 m3/giây khiến mực nước các sông dâng cao.


Nhiều khu dân cư tại tỉnh Bình Định đã bị lũ chia cắt, người dân phải dùng đò để đi lại 

Lúc 7 giờ ngày 5.10, mực nước sông Kôn tại các trạm Vĩnh Sơn, Bình Nghi đã vượt mức báo động 1, tại trạm Thạnh Hòa trên báo động 2.

Nhiều tuyến đường giao thông tại các xã như An Hòa, An Toàn, An Vinh, An Hưng của huyện An Lão đã bị sạt lở nặng, giao thông bị chia cắt.

Tại huyện Tuy Phước, 2 tuyến tỉnh lộ 636B và 640 có nhiều đoạn bị ngập sâu từ 0,5 - 0,7m, người dân và phương tiện qua lại phải dùng đò. Do đường bị ngập nước, gần 2.000 lao động ở các xã Phước Sơn, Phước Thắng, Phước Hòa… đang làm việc tại các khu công nghiệp Phú Tài và TP.Quy Nhơn phải tạm nghỉ việc; các chuyến xe buýt từ thị trấn Tuy Phước về xã Cát Tiến (huyện Phù Cát) phải tạm dừng hoạt động. Nhiều khu dân cư tại xã Phước Quang, Phước Hòa, Phước Nghĩa, Phước Sơn… bị nước lũ chia cắt. 

Hiện toàn tỉnh Bình Định có 6 đập dâng đã hư hỏng, 301 đập bổi bị cuốn trôi, 9,5 km kênh mương bị bồi lấp, 1 km kè sông bị xói lở, cuốn trôi.

Tổng giá trị thiệt hại do đợt mưa lũ này gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định đến ngày 5.10 ước tính khoảng 20,25 tỉ đồng.

Tin, ảnh: Hoàng Trọng

>> Bác tin đồn vỡ đập thủy điện trong mưa lũ
>> Chống chọi với mưa lũ
>> Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh
>> Đắk Lắk: Mưa lũ làm trôi 11 nhà dân
>> Bẫy chuột mùa lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.