Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh

19/09/2013 16:27 GMT+7

(TNO) Mưa lớn trong 2 ngày qua đã dâng ngập đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình.

Theo ghi nhận của chúng tôi, đoạn đường bị ngập dài hơn 4 cây số, nhiều chỗ ngập sâu quá cọc tiêu hai bên. Hiện không có phương tiện xe cộ nào có thể qua lại được.

Dưới đây là chùm ảnh do PV Thanh Niên Online vừa thực hiện trong chiều nay 19.9.

Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh  1
Công ty quản lý đường bộ đã dựng biển cảnh báo đường ngập

Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh  2
Tuy nhiên, một số xe vẫn liều chạy qua, đến đoạn ngập sâu không đi được nữa nên phải lùi

Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh  3
Cột mốc chìm trong nước

Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh  4
Nhiều chỗ nước ngập sâu quá cọc tiêu

Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh  5
Xe chở đoàn vận động viên của tỉnh Sơn La đi thi đấu về bị mắc kẹt

Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh  6
Chờ hơn 1 tiếng đồng hồ và sau khi đi thăm dò tình hình, người tài xế quyết định chấp nhận quay lui

Mưa lũ chia cắt đường Hồ Chí Minh  7
Tuy nhiên mưa vẫn nặng hạt, theo người dân địa phương thì nước lũ có khả năng dâng cao

Chiều 19.9, sau khi đoàn công tác đi kiểm tra tình hình thiệt hại do cơn bão số 8 gây ra trở về, UBND H.Đakrông (Quảng Trị) cho hay hiện nước lũ từ thượng nguồn sông Đakrông dâng cao vẫn đang chia cắt một số thôn, bản tại xã Ba Lòng, Hải Phúc, Pa Nang, A Vao.

Mưa lũ đã gây sạt lở tại Quốc lộ 15D tại 8 điểm, tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh tây bị sạt lở tại 15 điểm, tắc giao thông tại Km304+300. Đặc biệt, mưa lớn còn làm sạt lở nặng tuyến đường nối từ trung tâm xã A Vao lên thôn Tân Đi. Hiện, người dân, chính quyền và lực lượng chức năng địa phương đang khẩn trương tận dụng mọi nguồn lực, dụng cụ có thể để thông đường tạm thời.

Một người Lào chết tại Quảng Trị do mưa lũ 1
Những viên đá lớn trên vách núi rơi xuống đường làm cản trở giao thông đoạn từ xã Tà Rụt đi xã A Vao (H.Đakrông, Quảng Trị) - Ảnh: Hồ Sỹ Phùng

Trong khi đó, đoạn đường nối từ đường Hồ Chí Minh nhánh phía tây đi xã Pa Nang cũng chưa thể nối lại.

Thông tin từ UBND huyện này cũng cho biết đã ghi nhận 1 trường hợp tử vong trên địa bàn do ảnh hưởng của mưa lũ. Đó là anh Hồ Văn Chắc (người Lào, lấy vợ là người Việt Nam tại thôn Tân Đi 1, xã A Vao). Trước đó, chiều 18.9, sau khi sang chơi nhà vợ, trên đường trở về nhà mình ở phía bên kia biên giới, anh Chắc bị nước cuốn trôi. (Nguyễn Phúc)

Tin, ảnh: Trương Quang Nam

>> Sau bão số 8, nhiều nơi bị nhấn chìm trong biển nước
>> Bão số 8 tan: 2 người chết, 12 người mất tích
>> Bão số 8 suy yếu thành áp thấp
>> Bão số 8: Quảng Nam cấp tập chống bão
>> Bão số 8: Thừa Thiên-Huế căng mình trước bão

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.