Mưa lũ cắt đứt đường, hàng trăm hộ dân ở Hà Giang đang bị cô lập

23/07/2020 16:11 GMT+7

2 ngày sau trận mưa lũ gây ngập lụt ở Hà Giang , vẫn còn hàng trăm hộ dân tại các xã Thượng Sơn, Cao Bồ (H.Vị Xuyên) đang bị cô lập do mưa lũ cắt đứt đường, cuốn trôi cầu.

Chiều nay, 23.7, Ban chỉ huy phòng chống thiên tai H.Vị Xuyên (Hà Giang) cho biết, 2 ngày sau trận mưa lũ gây ngập lụt, sạt lở đất ở Hà Giang, địa phương này vẫn còn một số khu vực bị cô lập, chia cắt.
Cụ thể, tại xã Thượng Sơn đến hôm nay vẫn còn 5.700 người dân bị cô lập, do tuyến đường liên xã từ Thượng Ngần đi Thượng Sơn bị lũ quét cắt đứt nhiều đoạn, tạo thành hố sâu khiến các phương tiện không thể đi qua.

Mưa lũ ở Hà Giang: 5 người chết và 2 người bị thương

Cũng tại xã Thượng Ngần, mưa lũ gây sạt lở đất khiến các hộ dân tại Bản Dân và Tham Còm tiếp tục bị cô lập. Tại xã Cao Bồ, sau 2 ngày huy động lực lượng thanh niên tình nguyện, dân quân san gạt sửa chữa đường sau mưa lũ, đến trưa nay đã tạm thời thông xe đến một số thôn.
Trao đổi với Thanh Niên, một cán bộ công tác tại Văn phòng Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn H.Vị Xuyên cho biết, công tác khắc phục hậu quả sạt lở đường đến 2 thôn ở xã Thượng Ngần và xã Thượng Sơn đang gặp nhiều khó khăn. Khi có những đoạn, nước lũ đã cuốn trôi đi cả một đoạn đường nên cần đến máy móc, thiết bị và mất nhiều thời gian hơn để đắp lại đường mới.
Trận mưa lũ xảy ra trong ngày 21.7 đã gây thiệt hại nặng nề cho hạ tầng giao thông tại địa bàn H.Vị Xuyên. Ngoài sạt lở đường, mưa lũ cuốn trôi cầu treo tại thôn Hát; làm sập cầu cứng tại thôn Chung ở xã Việt Lâm, khiến giao thông đi lại trong xã này vẫn đang bị chia cắt.
mua-lu-ha-giang

Mặt đường giao thông liên xã từ Quảng Ngần đi Thượng Sơn (H.Vị Xuyên) bị mưa lũ tàn phá tan hoang

Ảnh Vị Xuyên

 
mua-lu-ha-giang
mua-lu-ha-giang

Nhiều đoạn đường bị lũ cắt đứt, cuốn trôi toàn bộ mặt đường khiến xã Thượng Sơn đang bị cô lập

Ảnh Vị Xuyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.