Mưa lớn, tường đổ đè chết 3 người ở Thái Nguyên

Trần Cường
Trần Cường
10/09/2019 11:06 GMT+7

Trong lúc nhóm thợ xây dựng đang ngủ tại chiếc lán tạm, bức tường dài khoảng 20 m bất ngờ đổ, đè trúng khiến 3 trong 4 người tử vong tại chỗ.

Trưa 10.9, trao đổi với Thanh Niên, ông Dương Sơn Hà, Chủ tịch UBND phường Tân Lập (thành phố Thái Nguyên, Thái Nguyên), cho biết do ảnh hưởng của mưa, gió lớn khiến bức tường dài khoảng 20 m đổ, đè trúng nhóm thợ xây dựng khiến 3 người tử vong tại chỗ.
Cụ thể, theo ông Hà, nhóm thợ này có 4 người, thi công cho một nhà dân tại tổ 5, phường Tân Lập (thành phố Thái Nguyên). Trong quá trình thi công, nhóm thợ này tận dụng bức tường của nhà máy cơ khí 19.5 để dựng một chiếc lán nhỏ sinh hoạt.
Khoảng 4 giờ 30 rạng sáng 10.9, trên địa bàn xảy ra mưa, gió lớn. Trong lúc nhóm thợ đang ngủ thì mảng tường dài khoảng 20 m bất ngờ đổ sập, đè trúng, khiến 3 người tử vong tại chỗ.
Nạn nhân là: ông Nguyễn Viết Tuấn (45 tuổi, quê tại huyện Mê Linh, Hà Nội); anh Vàng Văn Lượng (18 tuổi); và anh Vàng Văn Thới (20 tuổi), cùng trú tại xã Bản Ngò (huyện Sín Mần, Hà Giang).
Lực lượng chức năng phường Tân Lập đã có mặt bảo vệ hiện trường và giải quyết vụ việc.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.