Mưa lớn tiếp tục gây sạt lở, ngập lụt ở Quảng Ninh

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
03/08/2020 16:37 GMT+7

Mưa lớn kéo dài 2 ngày qua khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh bị ngập lụt. Một số nơi còn xảy ra sạt lở đất đá, đổ kè chắn, đe dọa cuộc sống người dân.

Ngày 3.8, thông tin từ Ban chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ninh cho biết, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều địa phương trên địa bàn như TP.Hạ Long, TP.Cẩm Phả, H.Ba Chẽ và H.Tiên Yên. Đáng chú ý, nhiều khu dân cư xảy ra sạt lở đất.
Cụ thể, tại TP.Hạ Long, rạng sáng 3.8, mưa lớn làm sạt lở 50 m kè chắn tại khu vực tổ 6, khu 5, P.Trần Hưng Đạo, gây ảnh hưởng trực tiếp đến khoảng 19 hộ dân sinh sống xung quanh.
Ông Nguyễn Xuân Chiến (30 tuổi, khu 5, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long) kể lại: “ Khoảng 3 giờ sáng, khi tôi đang ngủ trong nhà bỗng nghe thấy tiếng động mạnh. Lúc mở cửa ra ngoài thì thấy nhiều khối bê tông, gạch vụn phía trên đã sạt lở xuống. Ngay sau đó, mọi người trong xóm nhanh chóng di chuyển đến nơi an toàn”.

Tuyến kè tại khu 5, P.Trần Hưng Đạo, TP.Hạ Long, bị đổ sập rạng sáng 3.8

Ảnh N.H

Cũng trên địa bàn TP.Hạ Long, mưa lớn còn làm sạt lở đất đá tuyến kè đang thi công tại tổ 11 (khu 3, P.Hồng Hà). Rất may, vụ việc không gây thiệt hại về người.
Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong 2 ngày qua, mưa lớn gây sạt lở 30 m tường kè chắn đất của dự án khu đô thị Từ Liêm (tổ 12, khu 2, P.Hà Khánh, TP.Hạ Long), ảnh hưởng đến 32 hộ dân; sạt lở kè tại tổ 26 (khu 3, P.Hà Khẩu, TP.Hạ Long); sập 1 mái nhà dân tại tổ 3 (khu 8, P.Hồng Hà, TP.Hạ Long)…
Ngoài ra, mưa lớn khiến mực nước các sông dâng cao làm ngập các ngầm tràn ở TP.Cẩm Phả, H.Tiên Yên và H.Ba Chẽ, cản trở việc đi lại của người dân.
Trước đó, tối 2.8, tại TP.Hạ Long, mưa lớn làm kè chắn tại khu 8 (P.Bãi Cháy) đổ sập, vùi lấp 1 lán trại tạm, khiến 1 thợ xây thiệt mạng.

Mưa to do bão số 2, người dân hối hả di chuyển tài sản

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.