Mưa lớn, thủy điện Hòa Bình phải mở cửa xả lũ

30/09/2020 08:39 GMT+7

Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai có công điện khẩn yêu cầu Công ty thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy trên hồ thủy điện Hòa Bình, bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 30.9.

Ngày 29.9, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công điện khẩn yêu cầu Công ty thủy điện Hòa Bình mở 1 cửa xả đáy trên hồ thủy điện Hòa Bình, bắt đầu từ 8 giờ 30 ngày 30.9. Do mưa lớn liên tục trong thời gian qua ở khu vực Tây Bắc, mực nước các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình đang ở ngưỡng xấp xỉ mực tích nước cho phép.
Cũng theo nhận định của Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, trong khoảng ngày 4 - 12.10, các tỉnh Việt Bắc, Tây Bắc sẽ có đợt mưa lớn diện rộng, lượng mưa phổ biến từ 100 - 200 mm, có nơi trên 200 mm.

Hỏa tốc yêu cầu Thủy điện Hòa Bình xả lũ ngày 30.9

Trong tháng 10, không khí lạnh liên tục làm các tỉnh Bắc bộ có mưa giông diện rộng, có khả năng xuất hiện 1 - 2 đợt lũ nhỏ. Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai nhận định, mưa lũ ở thượng nguồn còn diễn biến phức tạp, ngoài mở 1 cửa xả đáy ở hồ thủy điện Hòa Bình, các hồ thủy điện Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà cần sẵn sàng cho việc xả lũ tiếp theo trong những ngày tới.
Cùng ngày, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công văn gửi các tỉnh, thành Sơn La, Hòa Bình, Yên Bái, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, Phú Thọ, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Hưng Yên, Thái Bình, Nam Định, Hà Nam, Vĩnh Phúc đề nghị triển khai các phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản, phương tiện vùng hạ du khi các hồ thủy điện có xả lũ.
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các địa phương rà soát trọng điểm đê điều xung yếu, có biện pháp gia cố đảm bảo an toàn, sẵn sàng phương án xử lý khi có tình huống xấu xảy ra. Các địa phương rà soát các hoạt động sản xuất vùng ven sông, thông báo đến các chủ phương tiện vận chuyển hành khách, vận tải hàng hóa trên sông… yêu cầu có biện pháp phòng tránh để đảm bảo an toàn.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.