Mưa lớn làm sập nhà, một cháu bé bị thiệt mạng

06/06/2018 04:01 GMT+7

* Kêu gọi tàu thuyền tránh xa vùng nguy hiểm của bão số 2 Từ đêm 4.6 đến rạng sáng 5.6, trên địa bàn các huyện miền núi tỉnh Thanh Hóa như: Quan Sơn, Lang Chánh, Ngọc Lặc, Thường Xuân, Bá Thước xảy ra mưa lớn kéo dài.

Khoảng 2 giờ ngày 5.6, mưa lớn khiến đất đá từ trên đồi sạt lở đè sập phòng ngủ của gia đình anh Cao Văn Thực (28 tuổi, ngụ khu 6, TT.Quan Sơn, H.Quan Sơn). Vụ sập nhà (ảnh) làm cháu Trâm (3 tuổi) là con gái anh Thực tử vong tại chỗ, chị Lê Thị Nghị (28 tuổi, vợ anh Thực) bị thương nặng.
* Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia (Tổng cục Khí tượng thủy văn, Bộ TN-MT) cho biết trong ngày 5.6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành cơn bão số 2. Lúc 16 giờ cùng ngày, tâm bão số 2 ở vào khoảng 18,7 độ vĩ bắc và 111,3 độ kinh đông, trên khu vực phía đông đảo Hải Nam (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (60 - 75 km/giờ), giật cấp 10. Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng bắc, mỗi giờ đi được 10 km. Đến 16 giờ ngày 6.6, tâm bão nằm trên vùng biển phía đông bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), vùng gần tâm bão gió mạnh cấp 8, giật cấp 11. Do ảnh hưởng của bão số 2, ở phía tây khu vực bắc Biển Đông, bao gồm vùng biển quần đảo Hoàng Sa, có mưa giông mạnh, vùng gần tâm bão đi qua biển động rất mạnh.
Trong ngày 5.6, Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai đã có công điện yêu cầu các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Bình Định và các bộ, ngành T.Ư triển khai các biện pháp ứng phó cơn bão số 2. Trong đó, các tỉnh ven biển kêu gọi tàu, thuyền tránh xa vùng biển nguy hiểm, quản lý chặt chẽ việc xuất bến, đảm bảo an toàn cho con người và phương tiện trong cơn bão số 2.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.