Mưa lớn đe dọa lở đất, nhiều hộ dân phải di dời khẩn cấp

27/04/2018 08:40 GMT+7

* Cả nước có nắng dịp nghỉ lễ 30.4 - 1.5

Ngày 26.4, tin từ Văn phòng Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn, Cục Cứu hộ cứu nạn (Bộ Quốc phòng) cho biết chiều 25.4, mưa lớn khiến khu vực xóm Mớ Khoắc (xã Hạ Bì, H.Kim Bôi, Hòa Bình) có nguy cơ sạt lở đất, đá; đến chiều 26.4 cơ quan chức năng đã huy động 130 người và 4 ô tô tổ chức di chuyển khẩn cấp 24 hộ dân ra khỏi vùng nguy hiểm.
Tối 25.4, đập hồ chứa thủy lợi tổ dân cư Xuân Hòa (xã Tân Dân, H.Sóc Sơn, Hà Nội) bị vỡ thân đập với chiều dài khoảng 3 m. Tại xã Nghĩa An (TX.Nghĩa Lộ, Yên Bái), tính đến chiều 26.4 mưa lớn gây sạt lở, vùi lấp nhiều đoạn kênh mương thoát nước, trong đó 11 điểm có nguy cơ sạt lở đất, đá uy hiếp trực tiếp 17 hộ dân; 2 hộ dân nằm trong vùng nguy hiểm phải di dời khẩn cấp.
* Chiều 26.4, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết, thời tiết dịp nghỉ lễ 30.4 -1.5 trên cả nước phổ biến là ngày nắng và chiều tối có mưa giông.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.