Mưa lịch sử tại Đà Nẵng: Biển xâm thực, hàng trăm mét bãi cát sạt lở

Hoàng Sơn
Hoàng Sơn
11/12/2018 14:46 GMT+7

Hàng trăm mét bãi biển du lịch ở Đà Nẵng đã bị sóng đánh tan tành, khoét vào phần bãi cát cả chục mét.

[VIDEO] Bãi biển Đà Nẵng sạt lở tan hoang sau trận mưa lịch sử
Sáng 11.12, tại TP.Đà Nẵng, trời đã ngớt mưa. Tranh thủ lúc trời ráo tạnh, du khách đến Đà Nẵng đã đổ xô ra bãi biển Mỹ Khê (Q.Ngũ Hành Sơn) để chụp hình, vui chơi…
Sóng biển cao cộng với lượng mưa lớn thoát ra từ cống Mỹ An khiến nhà hàng này đã bị “xé toạc” một góc ẢNH: HOÀNG SƠN
Tuy nhiên, sau đợt mưa lớn lịch sử diễn ra từ ngày 9-10.12, bãi biển Mỹ Khê đoạn từ cống xả Mỹ An về hai phía bắc - nam mỗi bên khoảng 500 m đều đang sạt lở nghiêm trọng.

Không chỉ phần bãi cát, dòng nước từ cống xả cộng với triều cường cũng đã “xé toạc” phần bờ kè của nhà hàng bên cạnh.

Móng nhà hàng bị nước đánh gãy ẢNH: HOÀNG SƠN
[VIDEO] Người Đà Nẵng nửa đêm kéo nhau đi bắt cá ngay trên đường phố ngập sâu
Theo ghi nhận của PV Thanh Niên, hàng loạt cây dừa được trồng trên bãi biển bị bật gốc hoặc trơ gốc do sóng biển xâm thực mạnh.
Có đoạn, phần bãi cát bị khoét sâu với độ chênh cả mét gây nguy hiểm cho người dân và du khách. 
Thân dừa được trồng trong khuôn viên nhà hàng bị bật gốc ẢNH: HOÀNG SƠN
Ngay sau khi xảy ra sự cố tại cống xả Mỹ An, ngành chức năng TP đã triển khai lực lượng dùng đá hộc để “vá” tạm thời khu vực quanh miệng cống.

Hiện nước biển đã rút ra khá xa. TP.Đà Nẵng đang triển khai công tác khắc phục hậu quả trận mưa lịch sử này.


Đoạn bờ biển dài khoảng 500 m về phía nam bị xâm thực, gây nhiều thiệt hại nặng nề ẢNH: HOÀNG SƠN
Khoảng 500 m bãi biển Mỹ Khê về phía bắc cũng bị nước xâm thực, trong đó có đoạn bãi cát bị khoét sâu cả mét ẢNH: HOÀNG SƠN
Du khách bước bộ qua đoạn cát bị sạt lở ẢNH: HOÀNG SƠN
Gốc dừa bị sóng đánh trơ gốc có thể ngã đổ bất cứ lúc nào ẢNH: HOÀNG SƠN
Một cây dừa ngã đổ được tập kết để xử lý ẢNH: HOÀNG SƠN
Khu vực bờ biển cạnh cống Mỹ An đã được bồi đá hộc để ngăn sóng biển ẢNH: HOÀNG SƠN
[VIDEO] Vừa dọn sạch nhà cửa xong, người Đà Nẵng lại hoảng hốt “chạy nước"

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.