Mưa giông làm đổ cây, đè chết 1 người ở Lào Cai

17/04/2020 17:43 GMT+7

Mưa lớn kèm giông lốc xảy ra trên địa bàn Lào Cai tối 16.4 đã làm 1 người chết khi bị cây đổ đè trúng lán trông thảo quả.

Ngày 17.4, UBND huyện Sa Pa (Lào Cai) đã có thống kê bước đầu về thiệt hại do mưa giông xảy ra trong tối và đêm 16.4.
Theo UBND huyện Sa Pa, mưa lớn kèm theo giông lốc xảy ra diện rộng ở nhiều xã trong huyện đã làm 1 người chết.
Sự việc xảy ra khoảng 20 giờ 30 ngày 16.4, một trận mưa lớn kèm giông lốc trút xuống thôn Tả Trung Hồ (xã Bản Hồ, huyện Sa Pa), làm đổ cây và đè trúng lán trông thảo quả, khiến anh Phàn Quẩn Guyện (31 tuổi), người dân tộc Dao, thiệt mạng tại chỗ. Thời điểm xảy ra mưa giông, anh Guyện đang ở trong lán trông coi nương thảo quả.
Cũng trong ngày 17.4, UBND huyện Sa Pa đã chỉ đạo chính quyền địa phương động viên, thăm hỏi, hỗ trợ gia đình nạn nhân. Các địa phương thống kê thiệt hại và tổ chức lực lượng hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai.
Trao đổi với Thanh Niên, ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai, cho biết hiện đang là thời điểm giao mùa, chuyển từ mùa lạnh sang mùa nóng nên thời tiết vùng núi thường xuyên xuất hiện mưa đá, giông, lốc và sét, người dân cần đặc biệt cảnh giác, phòng ngừa để tránh những tai nạn, thiệt hại do thiên tai.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.