Mua dâm, ông tây 72 tuổi bị trộm đồng hồ Rolex 180 triệu đồng

19/03/2015 15:46 GMT+7

(TNO)Ngày 19.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 năm tù đối với Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội “trộm cắp tài sản”.

(TNO)Ngày 19.3, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm, tuyên phạt 2 năm tù đối với Trần Thị Thùy Trang (35 tuổi, ngụ Q.Bình Tân, TP.HCM) về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Trang tại tòaBị cáo Trang tại tòa
Ngoài ra, Trang có trách nhiệm bồi thường 50 triệu đồng cho anh Lê Văn Hùng Dũng (43 tuổi, ngụ Q.4, là người cho Trang cầm cố chiếc đồng hồ Rolex).
Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 1.8.2014, ông Robert John Sinclair (72 tuổi, quốc tịch Papua New Guinea) gặp Trang (là gái mại dâm) tại Q.1 và rủ về nhà mình qua đêm với giá 2 triệu đồng, Trang đồng ý.
Sau khi quan hệ tình dục, ông này ngủ thiếp đi. Lúc này, Trang phát hiện chiếc đồng hồ đeo tay hiệu Rolex (trị giá 180 triệu đồng) để trên kệ bàn phòng ngủ và số tiền gần 12 triệu đồng trong túi quần ông Sinclair nên đã lấy cắp.
Đến sáng hôm sau, ông Sinclair thức dậy không thấy Trang đâu và phát hiện tài sản bị mất nhưng không trình báo công an.
Sau khi lấy tài sản, Trang đem chiếc đồng hồ đi cầm cho người bạn tên Lê Văn Hùng Dũng với giá 50 triệu đồng. Sau khi nhận tiền, Trang đưa cho mẹ mình 39 triệu đồng để trả nợ, còn lại Trang dùng tiêu xài cá nhân.
Ngày 4.8.2014, ông Sinclair tình cờ gặp lại Trang và yêu cầu trả lại tài sản. Vì không có tiền nên Trang đưa cho ông này giấy CMND mang tên người khác để làm tin và hẹn hôm sau sẽ trả lại tuy nhiên, sau đó Trang bỏ trốn.
Đến ngày 14.8.2014, ông Sinclair đến trình báo sự việc với công an. Ngày 16.8.2014, ông Sinclair phát hiện Trang tại một quán bar nên báo với công an đưa Trang về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trang thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.