Mưa đá và lốc xoáy làm ít nhất 3 người bị thương

03/05/2016 20:44 GMT+7

Mưa đá kèm theo lốc xoáy đã “quét” qua 3 huyện miền núi Hương Khê, Vũ Quang và Hương Sơn (Hà Tĩnh) chiều nay, làm ít nhất 3 người bị thương , nhiều nhà dân tốc mái.

Ông Nguyễn Trọng Hoài, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Hương Khê cho biết, khoảng 15 giờ chiều 3.5, một trận mưa đá kèm gió giật mạnh kéo dài khoảng 20 phút xảy ra tại địa bàn 4 xã Hương Liên, Hương Giang, Hương Thủy, Gia Phố, làm nhiều nhà cửa bị tốc mái và nhiều cây cối, hoa màu bị đổ gãy.
Theo ông Phan Đình Hùng, Chủ tịch UBND xã Hương Giang, trận mưa đá, lốc xoáy  đã làm 200 hộ gia đình trên địa bàn bị thiệt hại nặng, trong đó nhiều nhà bị tốc hết mái. “Chúng tôi đang huy động các lực lượng như dân quân tự vệ, đoàn viên thanh niên…. sửa lại nhà cửa cho người dân”, ông Hùng nói.
Những hạt mưa đá còn sót lại tại hiện trường- Ảnh: Tuấn Duy
Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Trưởng phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Vũ Quang, khoảng 15 giờ 20 chiều 3.5, một trận mưa lớn kèm lốc xoáy “quét” qua địa bàn thị trấn Vũ Quang và 3 xã Đức Lĩnh, Đức Bồng, Hương Điền (cùng thuộc huyện Vũ Quang) làm nhiều nhà cửa bị hư hỏng, cây cối đổ rạp. Thông tin ban đầu cho biết có 3 người dân tại xã Hương Điền bị thương do lốc xoáy xô đổ tường rào đè trúng người, phải nhập viện cấp cứu. Tại xã Đức Bồng có hơn 20 nhà bị tốc mái.
Lúc 19 giờ cùng ngày, trao đổi qua điện thoại với chúng tôi, một cán bộ Phòng Nông nghiệp - Phát triển nông thôn huyện Hương Sơn cho biết, cùng thời điểm trên, mưa đá và lốc xoáy cũng xảy ra tại các xã Sơn Diệm, Sơn Kim 1, Sơn Kim 2, Sơn Phú. Chính quyền các địa phương đang tổ chức thống kê thiệt hại và hỗ trợ các gia đình chịu thiệt hại.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.