Mưa đá trong tết gây thiệt hại trên 12.000 ngôi nhà

30/01/2020 07:19 GMT+7

Mưa đá gây hư hỏng, thiệt hại trên 12.000 ngôi nhà, trong đó Cao Bằng thiệt hại nặng nhất với 6.463 ngôi nhà, Bắc Kạn có 3.450 ngôi nhà hư hỏng.

Ngày 29.1, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết, do ảnh hưởng của không khí lạnh kết hợp với hội tụ gió trên cao, trong các ngày 24 - 26.1, tức ngày 30 tháng Chạp đến mùng 2 Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, mưa đá đã gây thiệt hại nặng về tài sản, hoa màu ở các tỉnh miền Bắc.
Cụ thể, mưa đá được ghi nhận xảy ra ở khắp các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Thái Nguyên, Phú Thọ, Sơn La, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Quảng Ninh, Ninh Bình, Thái Bình, Thanh Hóa và TP.Hải Phòng. Theo thống kê từ các địa phương, mưa đá gây hư hỏng, thiệt hại trên 12.000 ngôi nhà, trong đó Cao Bằng thiệt hại nặng nhất với 6.463 ngôi nhà, Bắc Kạn có 3.450 ngôi nhà hư hỏng. Mưa đá cũng làm hư hỏng, thiệt hại 146 ha hoa màu (Bắc Kạn 105 ha, Cao Bằng 36 ha và Sơn La 5 ha).
Tin từ Đài khí tượng thủy văn tỉnh Lào Cai cho hay, do ảnh hưởng của không khí lạnh, hiện tượng băng giá xuất hiện trong ngày 27.1, tức ngày mùng 3 Tết Nguyên đán Canh Tý, trên đỉnh núi Fansipan có độ cao 3.143 m so với mực nước biển. Ghi nhận thực tế, lớp băng giá bao phủ trên các cành cây độ dày có chỗ lên tới 3 - 5 cm. Đây là đợt băng giá có cường độ mạnh nhất từ đầu mùa đông năm 2019 đến nay.
 
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.