Mưa đá, giông lốc làm hư hỏng hàng trăm nhà dân ở Sơn La

12/04/2020 19:25 GMT+7

Trận giông lốc, mưa đá xảy ra lúc 3 giờ sáng ngày 12.4 tại các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La (tỉnh Sơn La) khiến hàng trăm ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng nặng.

Trao đổi với Thanh Niên chiều 12.4, anh Nguyễn Hoàng Hải, Bí thư Đoàn thanh niên xã Đông Sang (huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La), cho biết mưa lớn kèm theo giông lốc, gió giật mạnh đã xảy ra tại địa phương, lúc 3 giờ sáng cùng ngày.
Trận mưa lớn, giông lốc kèm theo mưa đá kéo dài trong gần nửa giờ đồng hồ đã làm 10 ngôi nhà của xã Đông Sang bị tốc toàn bộ phần mái, hàng chục ngôi nhà khác hư hỏng nặng.
giong-loc

Một trang trại chăn nuôi tại xã Đông Sang (huyện Mộc Châu) bị lốc thổi bay hết mái

Ảnh Hoàng Hải

Trong ngày, Đoàn thanh niên xã Đông Sang đã tổ chức đội thanh niên tình nguyện đi giúp đỡ các gia đình, sửa chữa lại nhà cửa, dọn dẹp hiện trường, khắc phục hậu quả giông lốc. Huyện đoàn Mộc Châu đã trao tiền hỗ trợ ban đầu cho một hộ gia đình thanh niên hoàn cảnh khó khăn, có nhà bị tốc mái.
Báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Sơn La cho biết, mưa lớn, giông lốc xảy ra diện rộng ở khắp các huyện Thuận Châu, Mộc Châu và Mường La đã làm thiệt hại ước tính khoảng 13,7 tỉ đồng. Có 1 người dân tại xã Chiềng Hắc, huyện Mộc Châu bị thương đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa Mộc Châu.
giong-loc

Thanh niên địa phương giúp đỡ người dân xã Đông Sang lợp lại mái nhà sau giông lốc

Ảnh Hoàng Hải

Qua thống kê, toàn tỉnh Sơn La có 348 ngôi nhà bị thiệt hại, hư hỏng do giông lốc, tập trung tại các huyện Mộc Châu, Thuận Châu, Mường La. Mưa đá, giông lốc còn gây thiệt hại cho 10 ha cà phê; 315 ha cây ăn quả bị gãy, đổ, trên 44.000 m2 nhà lưới bị sập đổ.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.