Mưa đá gây thiệt hại nhiều nơi

Trận mưa đã giải cơn khát hạn hán kéo dài nhiều tháng qua nhưng cũng gây ra một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng

Trận mưa đã giải cơn khát hạn hán kéo dài nhiều tháng qua nhưng cũng gây ra một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng

Mưa đá gây thiệt hại tại H.Hoài Ân - Ảnh: Trí AnhMưa đá gây thiệt hại tại H.Hoài Ân - Ảnh: Trí Anh
Chiều 23.4, tại H.Hoài Ân (Bình Định) xảy ra hiện tượng mưa đá và gió lốc kéo dài hơn 30 phút.
Hậu quả, hàng chục ngôi nhà ở các xã Ân Hảo Đông, Ân Mỹ, Ân Hảo Tây... bị tốc mái, bể ngói; hơn 50 trụ điện bị ngã đổ; hàng trăm héc ta cây trồng bị thiệt hại, trong đó có hàng nghìn gốc keo bị ngã đổ. Ngoài ra mưa đá còn tạo ra lũ cục bộ tại thôn Phước Bình, xã Ân Hảo Đông.
Chiều cùng ngày, UBND H.Tu Mơ Rông (Kon Tum) cho biết mưa đá cũng đã xảy ra trên địa bàn, từ khoảng 15 - 16 giờ, với cường độ lớn, dày, hạt đá có đường kính từ 1 - 4 cm, tập trung chủ yếu tại xã Tu Mơ Rông.

Trận mưa đã giải cơn khát hạn hán kéo dài nhiều tháng qua nhưng cũng gây ra một số thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và cơ sở hạ tầng tại địa bàn xã Tu Mơ Rông. Thống kê ban đầu, đã có 10 ha lúa, khoảng 50 ha cây sắn, 3 ha ngô mới trồng, 8 ha rau màu bị dập nát, hư hỏng; khoảng 8 ha cà phê bị dập lá, rụng quả non và 4 ha bời lời đỏ bị dập lá, gãy cành non. Ngoài ra, trận mưa lớn đã làm sạt lở đường vào thôn Đăk Chum 1, xã Tu Mơ Rông với khối lượng bùn đất khoảng 10 m3, gây ách tắc giao thông và làm xói lở rãnh thoát nước đường vào thôn Đăk Neang, xã Tu Mơ Rông.
Trưa 23.4, trận mưa đá kéo dài từ 11 - 13 giờ xảy ra tại xã biên giới Ch’Ơm và nhiều xã vùng cao H.Tây Giang (Quảng Nam). Ông Lê Hoàng Linh, Phó chủ tịch UBND H.Tây Giang, cho biết địa phương chưa kịp thống kê đầy đủ, nhưng mưa đá gây thiệt hại nghiêm trọng diện tích trồng đảng sâm (khoảng 30 ha) và hoa màu vụ đông xuân; trong đó nặng nhất là xã Ch’Ơm. Những cục đá to bằng 2 - 3 ngón tay dội suốt 2 giờ đã làm hỏng mái nhà của 10 hộ dân và 1 mái hiên trường thôn. Chính quyền H.Tây Giang đã cử cán bộ khảo sát tình hình, dự kiến hôm nay (24.4) mới thống kế đầy đủ thiệt hại và có hướng khắc phục, hỗ trợ cho người dân.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.