Mưa bão cô lập nhiều bản làng vùng cao phía bắc

04/08/2020 06:33 GMT+7

Mưa bão số 2 đã làm 2 người chết (ở Quảng Ninh và Ninh Bình), gây ra nhiều thiệt hại ở các địa phương. Ngoài ra, nhiều bản ở Thanh Hóa bị cô lập.

Chiều 3.8, Văn phòng Ban Chỉ đạo T.Ư về phòng chống thiên tai, Tổng cục Phòng chống thiên tai (Bộ NN-PTNT) cho biết mưa bão số 2 đã làm 2 người chết (ở Quảng Ninh và Ninh Bình), gây ra nhiều thiệt hại ở các địa phương.
Theo đó, trong ngày 3.8, ảnh hưởng hoàn lưu bão số 2 hết hợp với rãnh áp thấp có trục đi qua Bắc bộ, gây mưa lớn tiếp tục tại nhiều nơi. Thống kê lượng mưa từ 19 giờ ngày 2.8 - 17 giờ ngày 3.8 tại: Tà Si Láng (Yên Bái) có mưa 141 mm; tại An Biên (Quảng Ninh) có mưa 170 mm; tại Hoành Bồ (Quảng Ninh) có mưa 140 mm; tại Song Mai (Bắc Giang) có mưa 141 mm. Theo thống kê từ các địa phương, mưa lớn sau bão số 2 làm úng ngập, thiệt hại 1.715 ha lúa và hoa màu, trong đó Quảng Ninh 47 ha; Bắc Giang 931 ha; Hà Tĩnh 737 ha.
Còn tại Yên Bái, mưa lớn trong ngày 3.8 kèm theo giông sét đánh chết đàn 6 con trâu của các hộ gia đình tại xã Túc Đán (H.Trạm Tấu). Mưa lũ trong ngày gây ra sạt lở đất cô lập đường giao thông lên các xã Xi Láng, Làng Nhì và Pá Hu tại H.Trạm Tấu.

Mưa to do bão số 2, người dân hối hả di chuyển tài sản

Ông Nguyễn Văn Sinh, Trưởng phòng NN-PTNT H.Quan Sơn (Thanh Hóa), cho biết, mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 2, nước trên sông Luồng và sông Lò dâng cao trong những ngày qua khiến nhiều bản bị cô lập. Tính đến chiều cùng ngày, có 4 bản, gồm: Sa Ná, Son, Ché Lầu (xã Na Mèo, H.Quan Sơn) và bản Lầm (xã Trung Tiến, H.Quan Sơn) với hơn 260 hộ dân (khoảng gần 1.200 nhân khẩu) đang bị cô lập với bên ngoài.
Cùng ngày 3.8, đại diện Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh Kiên Giang cho biết do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 1.8 đến 10 giờ ngày 3.8, trên địa bàn tỉnh đã có 429 căn nhà bị thiệt hại. Trong đó có 104 căn bị sập, 293 căn tốc mái, 32 căn bị ngập nước (từ 30 - 40 cm), tổng thiệt hại gần 5,4 tỉ đồng.

Bão số 2 kèm theo lốc xoáy làm hư hỏng hàng trăm căn nhà, trụ sở, trường học

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.