Mua bán 'hàng đá', lãnh 9 năm 6 tháng tù

22/03/2015 11:00 GMT+7

(TNO) Sáng 22.3, TAND quận Sơn Trà TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tôn Thất Hùng (28 tuổi, ngụ tổ 9A2 phường Mân Thái, quận Sơn Trà) 9 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy.

(TNO) Sáng 22.3, TAND quận Sơn Trà TP.Đà Nẵng xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Tôn Thất Hùng (28 tuổi, ngụ tổ 9A2 phường Mân Thái, quận Sơn Trà) 9 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép các chất ma túy.

Tôn Thất Hùng lãnh 9 năm 6 tháng tù - Ảnh: Nguyễn Tú
Theo cáo trạng, chiều 20.8.2014, Hùng gọi Tý (chưa xác định lai lịch) mua 4 triệu đồng ma túy tổng hợp dạng “hàng đá” tại đường Khúc Hạo, quận Sơn Trà rồi mang về nhà sử dụng, đồng thời chia nhỏ để bán lại kiếm lời.
Trong đêm 22.8, tổng cộng Hùng 4 lần bán ma túy cho con nghiện. Trên đường Phan Đăng Lưu, quận Hải Châu, Hùng nhận 1 triệu đồng của Nguyễn Văn Ngọc (34 tuổi) và Nguyễn Hữu Quang (24 tuổi, cùng ngụ quận Sơn Trà) rồi vứt ma túy xuống đất để 2 người này nhặt.
Khoảng 1 tiếng sau, cũng trên tuyến đường này, Hùng nhận 700.000 đồng và đưa gói thuốc lá chứa ma túy cho Lê Thành Phương (30 tuổi) và Phan Văn Huy (19 tuổi, cùng ngụ quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng).
Cũng trong đêm, Hùng bán nợ 1 gói ma túy giá 500.000 đồng cho Huỳnh Quý (22 tuổi, ngụ quận Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) ở đường Nguyễn Dữ (quận Cẩm Lệ, TP.Đà Nẵng).
Khuya 22.8, một con nghiện gọi mua 1 triệu đồng ma túy “đá” nên Hùng mang 4 gói ma túy đến quán Long Mập, đường Hoàng Sa, quận Sơn Trà thì bị công an bắt giữ.
Tổng cộng số ma túy Hùng bán cho con nghiện và cất giấu tại nhà là 3,622 gam, Hùng còn khai nhận có mua ma túy của Sơn (chưa xác định lai lịch) để bán lại. Hiện cơ quan điều tra tiếp tục truy xét Sơn, Tý trong vụ án khác.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.