Một xã bị cô lập vì lụt

26/09/2012 18:18 GMT+7

Từ ngày 24 đến sáng ngày 25.9, mưa lớn kéo dài đã gây ngập lụt cục bộ tại nhiều thôn thuộc xã Đoàn Kết, H.Bù Đăng (Bình Phước).

Ông Nguyễn Mạnh Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Đoàn Kết, cho biết: “Tại các thôn 3, 4, 5, 7; trong đó thôn 4, 5 gần như bị cách ly, biệt lập. Nhiều tuyến đường liên thôn bị cô lập bởi nước cao dâng từ 1 đến 1,5m.

Gần 50 căn nhà của các hộ dân và khoảng 100 ha vườn điều, cao su bị ngập tới hơn 1m”. Ban Chỉ huy quân sự H. Bù Đăng  đã huy động lực lượng dùng phao cứu sinh và kết những tấm ván gỗ thành bè vận chuyển người dân, phương tiện (ảnh), hàng hóa ra khỏi vùng ngập.  

 Một xã bị cô lập vì lụt

Tin, ảnh: Nhật Văn

>> Thừa Thiên - Huế: Xã bị cô lập hơn 10 ngày qua đã được nối lại
>> Thanh Hóa: 8 người chết vì mưa lũ
>> Hàng ngàn hộ dân bị mưa lũ cô lập
>> Mưa lũ ở miền núi phía bắc làm 6 người chết
>> Kiểm tra thủy điện trước mùa mưa lũ
>> Mưa lũ làm 8 người chết
>> Lo ngại việc vận hành hồ thủy điện trong mùa mưa lũ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.