Một Việt kiều Mỹ gian lận 2,2 tỉ đồng tiền thuế

12/07/2015 15:47 GMT+7

(TNO) Chiều 12.7, lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận đang phối hợp với cơ quan thuế TP.HCM tiến hành xác minh tất cả hóa đơn chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTTT) liên quan đến một Việt kiều Mỹ tên là N.D.V (39 tuổi).

(TNO) Chiều 12.7, lãnh đạo Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất xác nhận đang phối hợp với cơ quan thuế TP.HCM tiến hành xác minh tất cả hóa đơn chứng từ hoàn thuế giá trị gia tăng (GTTT) liên quan đến một Việt kiều Mỹ tên là N.D.V (39 tuổi).

Theo Chi cục hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, lợi dụng chính sách hoàn thuế GTTT, từ năm 2014 đến nay ông V. đã chiếm đoạt hơn 2,2 tỉ đồng tiền thuế của nhà nước.
Lô hàng hiệu cao cấp bị cơ quan chức năng phát hiện thu giữ - Ảnh: Ngọc Thọ
Qua theo dõi, nhân viên hải quan phát hiện ông V. đang làm thủ tục xuất lô hàng thời trang cao cấp trị giá hơn 600 triệu đồng sang Malaysia để hưởng gần 50 triệu đồng thuế GTTT.
Lô hàng này, sau đó được ông V. nhập về VN qua cửa khẩu sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất thì bị hải quan phát hiện, lập biên bản xử lý.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.