Một tuần đưa 22 thuyền viên gặp nạn vào bờ

19/02/2017 07:15 GMT+7

Trong tuần qua, các tàu chuyên dụng của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 đã đưa 22 thuyền viên của 3 tàu cá gặp nạn trên biển, vào bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng.

Lúc 8 giờ ngày 18.2, tàu SAR 413 của Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn hàng hải khu vực 3 (Trung tâm 3) đã đưa 8 thuyền viên vào bờ an toàn và bàn giao cho cơ quan chức năng Bà Rịa-Vũng Tàu và chính quyền TX.La Gi, Bình Thuận.
Trước đó, rạng sáng 16.2, tàu cá BTh 96972 TS do ông Nguyễn Văn Dương (60 tuổi, ngụ TX.La Gi) cùng 7 thuyền viên khác đang đánh bắt hải sản gần mỏ Đại Hùng, cách mũi Vũng Tàu 149 hải lý thì bị sóng to đánh chìm (Thanh Niên đã thông tin). Nhận được tin cứu nạn, Trung tâm 3 đã điều động các phương tiện ở gần mỏ Đại Hùng tổ chức cứu nạn các thuyền viên nhanh nhất vì thời tiết tại hiện trường rất xấu (sóng cao 4 - 5 m, biển động dữ dội). Hơn 2 giờ bơi trên biển, 8 thuyền viên gặp nạn được các phương tiện tìm kiếm phát hiện và cứu vớt đưa lên tàu để bàn giao cho tàu SAR 413 vận chuyển vào bờ.
Theo Trung tâm 3, trong tuần qua, các tàu chuyên dụng của cơ quan này đã đưa 22 thuyền viên của 3 tàu cá gặp nạn trên biển, vào bờ để bàn giao cho cơ quan chức năng.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.