Một trung úy cảnh sát bị nghi phạm buôn ma túy bắn trọng thương

20/09/2016 09:24 GMT+7

Bị vây bắt khi đang vận chuyển 20 bánh heroin từ Lào về Việt Nam tiêu thụ, 1 trong 3 nghi phạm đã dùng súng AK chống trả, bắn 2 phát đạn trúng vào người 1 trung úy cảnh sát.

Ngày 20.9, Công an huyện Quế Phong (Nghệ An) đang phối hợp với lực lượng chức năng của nước bạn Lào tổ chức truy bắt nghi phạm vận chuyển ma túy, bắn trọng thương 1 cảnh sát rồi tẩu thoát.
Nghi phạm này là đồng bọn của Thò Chông Pó (30 tuổi) và Thò Hua Lỳ (45 tuổi, cùng ngụ tại bản Nậm Táy, huyện Sầm Tớ, tỉnh Hủa Phăn, Lào), bị công an bắt giữ tại hiện trường, khi đang vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam tiêu thụ.  Theo trung tá Vi Văn Giang, Trưởng Công an huyện Quế Phong, công an đã thu giữ 20 bánh heroin tại hiện trường.
Trước đó, đầu giờ chiều 16.9, sau quá trình thu thập chứng cứ, nắm bắt tình hình, 20 cán bộ, chiến sĩ Công an huyện Quế Phong được huy động, chia làm 2 tổ mật phục tai khu vực rừng núi xã Thông Thụ (huyện Quế Phong) để bắt giữ các nghi phạm buôn bán ma túy.
Trong lúc vây bắt, 1 nghi phạm đã dùng súng AK chống trả, khiến trung úy Lê Văn Tuấn (cán bộ Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy Công an huyện Quế Phong) bị trúng 2 viên đạn vào vùng mông và đùi trái. Trung úy Tuấn được đưa vào viện cấp cứu và hiện đang được theo dõi và điều trị tại Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội).
Sau tiếng súng nổ, lực lượng công an đã kịp thời khống chế Thò Chông Pó và Thò Hua Lỳ. Riêng đối tượng nã súng vào trung úy Tuấn đã tẩu thoát, vượt biên trốn sang Lào.
Ngày 19.9, ông Lữ Đình Thi, Bí thư Huyện ủy và ông Lê Văn Giáp, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong đã chúc mừng, tặng bằng khen và thưởng "nóng" 10 triệu đồng cho ban chuyên án.
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.