Một thợ cơ khí bị bồn nước đè liệt người khi đi vệ sinh

05/03/2018 11:52 GMT+7

Sáng 5.3, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng cho hay một thợ cơ khí bị chấn thương cột sống vì bồn nước đè trong lúc đi vệ sinh.

Khoảng 18 giờ ngày 4.3, một nhóm 4 thợ cơ khí đến garage sửa chữa ô tô Hồng Hải Auto (212 đường Tôn Đức Thắng, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) để lắp đặt mái hiên di động.
Trong lúc thi công, một trong số thợ là anh Lê Văn Lại (45 tuổi, ngụ P.Hòa Khê, Q.Thanh Khê, TP.Đà Nẵng) lên sân thượng đi vệ sinh. Sàn sân thượng nhiều rêu, anh Lại bị trượt chân và ngã vào bồn nước. Giá đỡ bồn nước lâu năm bị hoen gỉ khiến cả bồn nước sập xuống, đè lên người anh Lại.
Phát hiện vụ việc, nhóm thợ tìm cách đẩy bồn nước ra nhưng buộc phải dừng lại vì anh Lại bị thương và đau đớn.
Nạn nhân được đưa đi cấp cứu - Ảnh: Kim Thái
Nhận tin báo, Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng đưa 2 xe cứu nạn và cán bộ chiến sĩ đến hiện trường, tiến hành nâng đỡ bồn nước, giải cứu nạn nhân.
Theo Trung tâm Cấp cứu y tế TP.Đà Nẵng, anh Lại bị chấn thương cột sống, mất cảm giác chi dưới.
Cháy kho chứa xe điện tại Cung thể thao Tiên Sơn
Cùng ngày (4.3), Cảnh sát PCCC TP.Đà Nẵng nhận được tin báo kho chứa xe điện tại Cung thể thao Tiên Sơn, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu của bà Trương Thị Thanh Thúy (ngụ P.Khuê Mỹ, Q.Ngũ Hành Sơn) bốc cháy.
Kho xe điện bị thiêu trụi Ảnh: Kim Thái

Lực lượng PCCC đã điều động xe chuyên dụng đến khống chế ngọn lửa.

Trong kho bà Thúy chứa 14 xe điện, nguyên nhân vụ cháy là do bà sạc pin cho các xe điện cả ngày nhưng không trông coi nên chập điện.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.